Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 19/6 cùng các doanh nghiệp lọc dầu và phân phối xăng dầu trong nước đã nhóm họp, rà soát tình hình cung cầu và giá dầu mỏ khí đốt
Chính phủ cho biết hiện tại, việc nhập khẩu dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vẫn diễn ra suôn sẻ, các tàu chở dầu, tàu vận chuyển LNG đang hoạt động bình thường tại khu vực gần Trung Đông. Tuy nhiên, do vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra khủng hoảng cung ứng dầu mỏ và khí đốt, nên Chính phủ và doanh nghiệp đã thảo luận phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp như khi việc vận chuyển qua eo biển Hormuz gặp gián đoạn.
Chính phủ và doanh nghiệp hiện đang dự trữ lượng dầu đủ dùng trong khoảng 200 ngày, cùng với lượng khí đốt vượt mức yêu cầu theo quy định. Trong trường hợp khẩn cấp, các biện pháp ứng phó cần thiết sẽ được xem xét và triển khai nhanh chóng theo hướng dẫn từng giai đoạn.
Do tình hình bất ổn tại Trung Đông, giá dầu quốc tế đã tăng hơn 20% kể từ đầu tháng này. Giá dầu Brent đã tăng mạnh từ 63,9 USD/thùng vào ngày 30/5 lên đến 76,7 USD/thùng vào ngày 18/6 (giờ địa phương). Dự báo giá xăng và dầu diesel trong nước cũng sẽ tăng. Do đó, Chính phủ đã quyết định gia hạn hai tháng biện pháp giảm thuế xăng dầu, cho tới tháng 8.
Bộ Công nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến giá dầu, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp không được điều chỉnh giá bán trong nước vượt quá mức tăng của giá dầu quốc tế, nhằm đảm bảo hiệu quả của chính sách giảm thuế xăng dầu trong thực tiễn.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ triển khai Nhóm kiểm tra thị trường dầu mỏ liên ngành từ tuần này, nhằm tăng cường kiểm tra thực tế và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.