Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc ngày 19/6 đã mở cuộc họp toàn thể lần thứ 6, biểu quyết về phương án áp dụng mức lương tối thiểu. Trong số 27 ủy viên tham gia bỏ phiếu, có 15 người phản đối phương án áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau theo ngành, 11 người tán thành, 1 phiếu không có hiệu lực.
Trước đó, giới doanh nghiệp cho rằng cần áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau theo ngành, trong đó lĩnh vực nhà hàng, khách sạn áp dụng mức thấp nhất để giảm gánh nặng tiền lương.
Tại cuộc họp cùng ngày, các doanh nghiệp đã đề xuất đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu riêng là các nhà hàng ăn uống. Trong khi đó, giới lao động lại kịch liệt phản đối, cho rằng phương án này không khác nào phân biệt đối xử, đi ngược lại với tinh thần, mục đích của chế độ lương tối thiểu.
Do đã quyết định xong về cách thức áp dụng lương tối thiểu, trong thời gian tới Ủy ban lương tối thiểu sẽ thảo luận về mức lương tối thiểu năm sau. Tại cuộc họp, giới doanh nghiệp đề nghị đóng băng lương tối thiểu năm 2026 ở mức 10.030 won (7,3 USD)/giờ, tương tự như năm nay. Trước đó, trong buổi họp báo ngày 11/6, Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc và Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã công bố mức yêu cầu tối thiểu là 11.500 won (8,4 USD), tức tăng 14,7% so với năm nay.
Giới lao động và doanh nghiệp sẽ chính thức thảo luận để thu hẹp mức chênh lệch giữa hai bên từ cuộc họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban lương tối thiểu diễn ra vào ngày 26/6 tới.