Bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã hồi phục về mốc 3.000 điểm sau hơn 3 năm 5 tháng.
Chỉ số KOSPI đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/6 ở mức 3.021,84 điểm, tăng 44,1 điểm (1,48%) so với phiên trước. Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng kết phiên ở mức 791,53 điểm, tăng 9,02 điểm (1,15%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD đóng cửa ở mức 1.365,5 won đổi 1 USD, giảm 14,6 won.
Lần đầu tiên chỉ số KOSPI xác lập mốc 3.000 điểm là vào tháng 1/2021, lần cuối cùng là vào phiên giao dịch ngày 3/1/2022. Như vậy, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc đã thoát khỏi mốc 2.000 điểm, tiến vào "thời đại 3.000 điểm".
Trong năm nay, chỉ số KOSPI từng có thời điểm tụt xuống dưới ngưỡng 2.300 điểm nhưng đã đảo chiều tăng mạnh trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/6. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại từ Mỹ, các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc đã liên tục công bố cam kết chính sách về việc cải cách hệ thống pháp luật và thuế để hiện đại hóa thị trường tài sản, giúp thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt, thị trường đã liên tục tăng điểm sau khi Tổng thống Lee Jae Myung đắc cử. Các chuyên gia kỳ vọng đà tăng hiện nay sẽ còn kéo dài cùng với xu hướng mua ròng của khối ngoại.