18 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae Myung đã mời lãnh đạo đảng cầm quyền và đối lập tới nơi ở dành cho Tổng thống để dùng tiệc trưa.
Trong buổi tiệc, Tổng thống đã nhấn mạnh về sự trao đổi và hợp tác giữa Chính phủ và chính giới. Ông Lee bày tỏ mong muốn được trao đổi sớm và thường xuyên với lãnh đạo các đảng, đề xuất các bên cùng nhau hợp tác để nhanh chóng vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.
Lãnh đạo Hàn Quốc đã chia sẻ về kết quả tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong tuần trước, kêu gọi chính giới đồng lòng phối hợp trong các vấn đề ngoại giao và ngân sách bổ sung.
Tuy nhiên, bầu không khí cuộc hội đàm đã thay đổi sau một số phát ngôn cứng rắn của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng này, ông Kim Yong-tae, đã đề xuất "7 kiến nghị" dài ba trang A4 về vấn đề sự độc lập của cơ quan tư pháp, vấn đề nhân sự và đối sách bất động sản. Ông Kim yêu cầu Tổng thống cam kết sẽ tiếp tục phiên tòa xét xử hình sự sau khi hết nhiệm kỳ.
Đại diện đảng đối lập tại Quốc hội Song Eon-seok thì đặt vấn đề về tư cách của ứng cử viên Thủ tướng Kim Min-seok, chỉ trích ông Kim không trình nộp tài liệu đầy đủ tại phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội.
Ngược lại, Đại diện kiêm Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Byung-ki thì nhấn mạnh đảng đối lập phải lắng nghe trước khi đưa ra phán đoán tại phiên điều trần của Quốc hội với ứng cử viên Thủ tướng.
Tổng thống Lee Jae Myung cũng đồng tình rằng trước tiên nên nghe giải trình của ứng cử viên Kim tại Quốc hội. Tổng thống cho rằng cần cải thiện chế độ phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực, bởi nhiều người có năng lực nhưng lại khó vượt qua phiên điều trần tại Quốc hội do bị soi xét cả về thành viên trong gia đình.
Sau cuộc hội đàm, đảng Dân chủ đồng hành đánh giá cuộc họp lần này là "vạn sự khởi đầu nan", trong khi đảng Sức mạnh quốc dân bày tỏ kỳ vọng Tổng thống sẽ thực hiện những đề xuất của đảng đối lập.