Trong hai ngày 24-25/6, Quốc hội Hàn Quốc tiến hành phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Thủ tướng Kim Min-seok.
Ngay từ đầu phiên điều trần, chính giới đã tranh cãi gay gắt liên quan tới thái độ hợp tác trình nộp tài liệu của ông Kim.
Nghị sĩ Lee Jong-bae (đảng Sức mạnh quốc dân), Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực nhân sự tại Quốc hội, lấy làm tiếc vì ông Kim không trình nộp 73,3% tài liệu được yêu cầu.
Trong khi đó, nghị sĩ Kim Hyun từ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đề nghị ông Lee chủ trì phiên điều trần một cách khách quan, công bằng.
Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích đây là một phiên điều trần chưa từng có trong lịch sử khi không có nhân chứng và hầu như không có tài liệu. Đảng này gây sức ép yêu cầu ông Kim phải nộp tài liệu giải trình về nghi ngờ giao dịch tài chính cùng quá trình tích lũy tài sản.
Ngược lại, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích đảng đối lập đang yêu cầu tài liệu quá mức, không liên quan tới phiên điều trần, nhằm "bới lông tìm vết".
Phát biểu tại phiên điều trần, ứng cử viên Kim kêu gọi sự phối hợp của chính giới để Chính phủ mới có thể nhanh chóng làm tròn vai trò điều hành quốc gia.
Về vấn đề trình nộp tài liệu, ông Kim nhắc lại các cựu Thủ tướng Han Duck-soo, Hwang Kyo-ahn cũng từng không đồng ý nộp những tài liệu xâm hại tới đời sống riêng tư quá mức.
Chính giới sẽ tiếp tục phiên điều trần với ứng cử viên Kim vào ngày mai 25/6. Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm ông Kim nếu có trên quá bán số nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, trong đó có trên một nửa tán thành.