Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Hàn Quốc Kang Do-hyung ngày 24/6 đã chủ trì cuộc diễn tập liên ngành nhằm ứng phó với các mối đe dọa an toàn hàng hải cho tàu thuyền Hàn Quốc tại vùng biển Trung Đông.
Cuộc diễn tập được tổ chức tại Phòng theo dõi tình hình tổng hợp của Bộ Hải dương và thủy sản ở thành phố Sejong. Có 8 ban ngành tham gia, ngoài Bộ Hải dương và thủy sản còn có Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), Cảnh sát biển, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Hiệp hội vận tải biển và các công ty vận tải biển. Các bên giả định tình huống nguy cấp có thể xảy ra khi tàu thuyền dân sự của Hàn Quốc đi ngang qua eo biển Hormuz và tiến hành diễn tập.
Trong cuộc diễn tập trên, Bộ Hải dương và thủy sản đã kiểm tra vai trò của mỗi ban ngành, tình hình phối hợp chung, đặt trọng tâm vào việc kích hoạt đường dây nóng giữa các cơ quan, chia sẻ thông tin theo thời gian thực và khởi động hệ thống hỗ trợ tại hiện trường khi tàu thuyền bị đe dọa.
Bộ trưởng Kang nhấn mạnh eo biển Hormuz là tuyến vận tải biển trọng yếu, nơi 99% lượng dầu thô và một phần lớn khí thiên nhiên mà Hàn Quốc nhập khẩu từ Trung Đông đi qua. Sau khi Quốc hội Iran thông qua nghị quyết phong tỏa eo biển Hormuz ngày 22/6, lại có thêm tin tức về thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel, nên vẫn cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.
Ngoài ra, các mối đe dọa mới như tấn công gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) bên trong eo biển Hormuz không chỉ ảnh hưởng tới sự an toàn của tàu thuyền và thuyền viên Hàn Quốc mà còn tác động nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Kang chỉ đạo các công ty vận tải biển phải hợp tác chặt chẽ với Chính phủ cho tới khi tình hình Trung Đông được ổn định.