Trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhất trí nâng chi phí quân sự lên mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho đến năm 2035, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ngày 26/6 (giờ địa phương) cho biết, Mỹ cũng có thể yêu cầu các nước đồng minh tại châu Á, bao gồm Hàn Quốc, tăng mạnh chi tiêu cho lĩnh vực này.
Bà Leavitt bày tỏ niềm tin rằng các nước đồng minh và đối tác của Washington ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể tăng chi phí quân sự như các nước thành viên của NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là người công bố các nội dung cụ thể.
Về vấn đề này, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac trong buổi họp báo tại Văn phòng Tổng thống ngày 26/6 cho biết chủ đề chính tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là tăng chi phí quân sự, và tổ chức này đã nhất trí nâng khoản chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Ông Wi xác nhận Mỹ cũng đưa ra yêu cầu tương tự đối với Hàn Quốc, nhưng chưa có nội dung cụ thể.
Seoul và Washington đang có hai kênh đàm phán để có thể linh hoạt trong quá trình tìm tiếng nói chung và chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Chánh văn phòng Wi nhận định các quan chức của Mỹ có thể sẽ đến thăm Hàn Quốc nhân dịp Diễn đàn An ninh khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF) diễn ra tại Malaysia vào giữa tháng 7, nhưng hai nước vẫn cần phải tham vấn thêm về vấn đề này.
Trước đó, ông Wi Sung-lac đã thay mặt Tổng thống Lee Jae Myung tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, được tổ chức tại Hà Lan trong hai ngày 24-25/6 (giờ địa phương).