Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới Hàn Quốc mâu thuẫn về hai vị trí Chủ tịch Ủy ban quan trọng tại Quốc hội

Write: 2025-06-27 14:01:46Update: 2025-06-27 14:42:26

Chính giới Hàn Quốc mâu thuẫn về hai vị trí Chủ tịch Ủy ban quan trọng tại Quốc hội

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Kim Byung-kee và Đại diện đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Song Eon-seok ngày 26/6 đã tiến hành đàm phán phân chia lại vị trí Chủ tịch các Ủy ban thường trực tại Quốc hội, nhưng không đi tới kết luận.

Ông Moon Jin-seok, Phó Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội, nhấn mạnh rằng để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai năm 2025 trong kỳ họp bất thường tháng 6, Quốc hội nhất định phải mở phiên toàn thể vào ngày 27/6. Đảng cầm quyền hối thúc đảng Sức mạnh quốc dân phối hợp để tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội.

Về phần mình, Phó Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Yoo Sang-beom cho biết tại cuộc họp trên, đảng này đã yêu cầu đảng cầm quyền nhượng bộ hai vị trí Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp và Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách cho đảng đối lập, nhằm đảm bảo sự cân bằng và kiểm soát tại Quốc hội. Đảng Sức mạnh quốc dân sẽ khó hợp tác tổ chức phiên họp toàn thể khi chưa đạt được thỏa thuận về hai vị trí này.

Quá trình đàm phán trên thực tế hiện đang rơi vào bế tắc. Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố không thể kéo dài thêm thời gian, đã tiến cử nghị sĩ 4 khóa Lee Choon-suak cho vị trí Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp, nghị sĩ 3 khóa Han Byung-do cho vị trí Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách.

Đảng này tuyên bố sẽ triệu tập phiên họp toàn thể Quốc hội để đơn phương tiến hành bầu vị trí Chủ tịch các Ủy ban thường trực. Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân một mặt phản đối kịch liệt, mặt khác đang lúng túng do không có cách nào đối phó khi đảng cầm quyền đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội.

Đại diện hai đảng cũng đã thảo luận về việc phê chuẩn bổ nhiệm ứng cử viên Thủ tướng Kim Min-seok nhưng không đạt được tiến triển. Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ông Kim là "tồi tệ nhất trong lịch sử", hối thúc Tổng thống Lee Jae Myung rút lại quyết định tiến cử.

Đảng Dân chủ đồng hành thì quy kết đảng Sức mạnh quốc dân đang cố tình cản trở công tác điều hành quốc gia của Chính phủ mới, nhằm trả đũa về thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Đảng Dân chủ đồng hành cảnh báo nếu Quốc hội không thông qua được báo cáo điều trần với ông Kim thì đảng này sẽ mở cuộc họp toàn thể Quốc hội vào ngày 30/6 để tự tiến hành biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm.

Về phần mình, ứng cử viên Kim xin lỗi vì còn nhiều thiếu sót, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân, nhưng cam kết sẽ nỗ lực để khắc phục cuộc khủng hoảng dân sinh hiện nay, mở ra một thời đại đất nước Hàn Quốc vĩ đại.

Lựa chọn của ban biên tập