Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng cầm quyền tuyên bố thông qua dự thảo ngân sách bổ sung vào ngày 3/7

Write: 2025-06-30 10:53:29Update: 2025-06-30 16:18:25

Đảng cầm quyền tuyên bố thông qua dự thảo ngân sách bổ sung vào ngày 3/7

Photo : KBS News

Chính giới Hàn Quốc vẫn đối đầu gay gắt trong ngày 29/6, hạn chót thông qua báo cáo kết quả phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Thủ tướng Kim Min-seok.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ tiến hành biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm ứng cử viên Thủ tướng và dự thảo ngân sách bổ sung đợt hai năm 2025 trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 3/7 tới. Đảng này chỉ trích việc đảng Sức mạnh quốc dân yêu cầu Tổng thống Lee Jae Myung rút lại đề cử hoặc ứng cử viên Kim tự xin rút lui thực chất là nhằm cản trở công tác điều hành của Chính phủ mới.

Trong khi đó, Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội tiến hành thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung trong tuần này, bắt đầu bằng buổi chất vấn chính sách tổng hợp trong ngày 30/6.

Đảng cầm quyền nhấn mạnh không thể bỏ lỡ “thời điểm vàng” kích thích tiêu dùng nội địa đang trì trệ. Do đó, dự thảo ngân sách bổ sung nhất định phải được thông qua trong kỳ họp bất thường tháng 6, muộn nhất là ngày 4/7 tới. Đảng Dân chủ đồng hành nhận định phải phát hành phiếu mua hàng toàn dân quy mô 13.000 tỷ won (9,59 tỷ USD) trước kỳ nghỉ hè tới để có thể đẩy cao tối đa hiệu quả kích thích tiêu dùng.

Liên minh phe cầm quyền hiện đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội, trong đó đảng Dân chủ đồng hành hiện đang chiếm 167 ghế. Do vậy, dự thảo phê chuẩn bổ nhiệm ứng cử viên Kim Min-seok hoàn toàn có thể được thông qua mà không cần sự đồng ý của đảng Sức mạnh quốc dân.

Đảng Sức mạnh quốc dân thì cho rằng nếu phê chuẩn bổ nhiệm ông Kim mà không dựa trên tài liệu cụ thể, chỉ dựa trên "lời nói suông" thì việc kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với các ứng cử viên Bộ trưởng khác sẽ trở nên vô nghĩa. Đảng này tuyên bố sẽ mở phiên điều trần công khai với ông Kim từ ngày 30/6, với sự tham gia của tầng lớp thanh niên, người tị nạn miền Bắc và chuyên gia ở từng lĩnh vực. Ngoài ra, đảng đối lập cũng tuyên bố sẽ thẩm tra một cách gắt gao đối với các ứng cử viên Bộ trưởng được đề cử trong thời gian tới.

Đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích dự thảo ngân sách bổ sung lần này là “chủ nghĩa dân túy phân phát tiền mặt”, yêu cầu đảng cầm quyền xem xét lại lịch trình thẩm định dự thảo. Nếu giữ nguyên lịch trình như hiện nay thì sẽ không thể tránh khỏi việc thẩm định một cách qua loa, vội vã.

Có thể thấy, mặc dù đảng Dân chủ đồng hành ưu tiên đạt thỏa thuận với đảng đối lập, nhưng nếu đảng Sức mạnh quốc dân không hợp tác thì đảng cầm quyền sẽ không còn cách nào khác là đơn phương thông qua dự thảo. Khi đó, xung đột chính trị quanh vấn đề này sẽ tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik nhấn mạnh phải tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm ứng cử viên Thủ tướng chậm nhất vào ngày 3/7 tới. Ông Woo cũng kêu gọi các đảng tăng tốc đàm phán để dự thảo ngân sách bổ sung được thông qua kịp thời.

Lựa chọn của ban biên tập