Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ tập trung vào việc cân bằng lợi ích đôi bên

Write: 2025-07-01 14:13:13Update: 2025-07-01 15:11:14

Đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ tập trung vào việc cân bằng lợi ích đôi bên

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 30/6, một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong vòng đàm phán thuế quan với Mỹ vừa qua, Chính phủ đã xác định thuế suất cao là một trạng thái "bình thường mới", nên đặt trọng tâm vào việc dẫn dắt cuộc đàm phán theo hướng "mở rộng và cân bằng". Từ giờ trở đi, Chính phủ sẽ nỗ lực thu hẹp thứ tự ưu tiên với phía Mỹ, chấp nhận những hạng mục khả thi, đồng thời đưa ra các phương án thay thế sáng tạo để tiếp tục thương lượng với Washington.

Khi được hỏi liệu các yêu cầu ưu tiên của Mỹ đã được cụ thể hóa trong quá trình đàm phán hay chưa, quan chức trên cho biết từ vòng tham vấn kỹ thuật lần hai, các yêu cầu của Washington đang dần trở nên rõ ràng.

Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành vòng tham vấn kỹ thuật lần ba về thuế quan trong ba ngày từ ngày 24/6 tại Washington nhân chuyến thăm Mỹ của Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo.

Trong vòng đàm phán vừa rồi, Seoul tập trung nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là đối tác tối ưu của Mỹ trong việc phục hưng ngành chế tạo. Quan chức trên cho biết trọng tâm đàm phán là tìm kiếm phương án vừa đạt được cân bằng thương mại, vừa mang lại lợi ích cho cả đôi bên. 

Seoul và Washington hiện đang đàm phán để nhằm đạt được thỏa thuận trước khi thời hạn hoãn áp thuế đối ứng của Mỹ kết thúc (8/7). Quan chức trên cho rằng dù qua thời hạn này, hai bên có lẽ sẽ vẫn cần tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, dù đàm phán diễn ra tốt đẹp tới đâu thì hầu như rất ít khả năng có thể quay trở lại như thời kỳ trước khi Mỹ công bố chính sách thuế quan mới.

Ban đầu, Mỹ khẳng định đối tượng đàm phán với Hàn Quốc lần này chỉ giới hạn ở mức thuế đối ứng 15%, không bao gồm thuế cơ bản 10%. Tuy nhiên, gần đây Washington đã thay đổi lập trường, cho biết có thể mở rộng đàm phán, bao gồm cả thuế quan theo từng mặt hàng như ô tô và thép.

Lựa chọn của ban biên tập