Căn cứ theo cam kết tranh cử của Tổng thống Lee Jae Myung, Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia đang thảo luận với Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc về kế hoạch cải tổ cơ cấu Chính phủ, trong đó có phương án chuyển quyền lập ngân sách từ Bộ Kế hoạch và tài chính sang Văn phòng Thủ tướng.
Trong thời gian vận động tranh cử, ông Lee từng cam kết sẽ cải tổ Bộ Kế hoạch và tài chính, giảm bớt quyền hạn của cơ quan này. Hiện nay, tất cả ngân sách và chính sách kinh tế đều phải thông qua Bộ Kế hoạch và tài chính.
Trước hết, phương án khả thi nhất được đề cập là chuyển quyền lập ngân sách cho "Cơ quan Ngân sách", được lập mới trực thuộc Văn phòng Thủ tướng. Sau khi mất chức năng ngân sách, Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ được đổi tên thành Bộ Kinh tế và tài chính, tập trung vào các chính sách kinh tế, tài chính. Một phương án khác được nhắc đến là sáp nhập một phần chức năng của Ủy ban giám sát tài chính (FSC) vào Bộ Kinh tế và tài chính.
Nếu được cải tổ, Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ quay trở lại diện mạo cũ như cách đây 17 năm. Vào năm 2008, Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã sáp nhập Cơ quan Hoạch định ngân sách với Bộ Tài chính và kinh tế, nhằm tinh gọn bộ máy Chính phủ.
Mặt khác, Ủy ban tư vấn điều hành quốc gia cũng đang xem xét phương án chuyển chức năng đánh giá cơ quan Nhà nước của Bộ Kế hoạch và tài chính cho Văn phòng Thủ tướng. Bộ này thực chất đang kiểm soát các cơ quan Nhà nước thông qua quá trình đánh giá của Ủy ban điều hành các cơ quan Nhà nước.
Ủy ban tư vấn đang hoàn thiện phương án cải tổ để tiến hành tham vấn với Văn phòng Tổng thống. Ngoài ra, Ủy ban cũng quyết định hoãn nghe báo cáo công việc từ Viện Kiểm sát, do nội bộ cơ quan công tố đang bất ổn vì Viện trưởng xin từ chức.