Văn phòng Tổng thống ngày 4/7 xác nhận Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang xem xét về việc phái cử Đặc phái viên tới một số nước lớn trong tháng 7 này. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống từ chối tiết lộ nội dung cụ thể do vẫn chưa kết thúc tham vấn với các nước đối tác.
Được biết, Tổng thống Lee đang xem xét phái cử Đặc phái viên tới hơn 10 nước, ngoài Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc còn có Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Australia, Ấn Độ, Canada. Điều này cho thấy Tổng thống có ý định mở rộng phạm vi phái cử Đặc phái viên sang khu vực châu Âu và Ấn Độ-Thái Bình Dương, thay vì chỉ tập trung vào 4 cường quốc lớn láng giềng như trước đây.
Việc Tổng thống xem xét phái cử Đặc phái viên được phân tích là nhằm trình bày với các nước về quan điểm điều hành quốc gia, truyền đạt thư từ và thông điệp nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, mở rộng giao lưu, đẩy mạnh nền tảng ngoại giao thượng đỉnh.
Quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ lựa chọn những người phù hợp làm Đặc phái viên, để trình bày về quan điểm lãnh đạo, phương hướng chính sách đối ngoại của Chính phủ mới.
Được biết, cựu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in đang được cân nhắc cho vị trí Đặc phái viên tại Mỹ. Ông Kim được đánh giá là người có thể trao đổi thuận lợi với phía Mỹ nhờ kinh nghiệm chính trị ở cả phe tiến bộ và bảo thủ. Hồi tháng 5 vừa qua, trong quá trình vận động tranh cử, Tổng thống Lee Jae Myung đã có cuộc gặp kín với ông Kim để tham khảo ý kiến về việc điều hành quốc gia.
Mặt khác, Văn phòng Tổng thống cũng đang xem xét cử Đặc phái viên tới Nga, nước đang thắt chặt quan hệ với Bắc Triều Tiên kể từ sau chiến tranh Nga-Ukraine.