Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sẽ lập ra vị trí Chuyên viên Thanh niên phụ trách về chính sách thanh niên, và chuẩn bị tiến hành đăng tuyển nhân sự.
Chuyên viên Thanh niên sẽ trực thuộc Văn phòng Thư ký đoàn kết người dân, phụ trách các nghiệp vụ như lập chính sách thanh niên, cải thiện chế độ, điều hành nền tảng dành cho thanh niên.
Văn phòng Tổng thống sẽ tuyển chọn hai Chuyên viên Thanh niên gồm một nam và một nữ từ 19-34 tuổi. Các ứng viên không cần nộp hồ sơ bằng cấp hay kinh nghiệm, Văn phòng Tổng thống chỉ đánh giá thông qua sáng kiến đề xuất chính sách về thanh niên và phỏng vấn trực tiếp.
Văn phòng Tổng thống cho biết hình thức tuyển dụng này cũng sẽ được áp dụng tương tự trong quá trình tuyển thực tập sinh là thanh niên ở khối Nhà nước trong thời gian tới. Trong thời gian giữ chức Tỉnh trưởng Gyeonggi, Tổng thống Lee Jae Myung cũng từng tuyển dụng vị trí thư ký thanh niên dưới hình thức này, không xét tới học vấn, kinh nghiệm.
Mặt khác, liên quan tới gói ba dự luật về phát thanh và truyền hình sắp sửa được thẩm định tại Quốc hội, Tổng thống Lee nhấn mạnh Hàn Quốc cần xây dựng Luật phát thanh và truyền hình được người dân ủng hộ và đồng thuận, bất kể dưới chính quyền nào. Tuy nhiên, ông Lee không nêu ý kiến về từng dự luật riêng biệt.
Trong buổi chiều, Tổng thống Lee có buổi tiếp Hồng y Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc đầu tiên giữ chức Bộ trưởng của Tòa thánh Vatican. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của Tổng thống với một chức sắc tôn giáo kể từ sau khi nhậm chức.
Tổng thống đã nhắc tới Đại hội giới trẻ thế giới (WYD), một lễ hội của giới thanh niên Công giáo sẽ được tổ chức tại Seoul vào năm 2027; bày tỏ hy vọng Đức Giáo hoàng Leo XIV có thể ghé thăm Hàn Quốc và cả Bắc Triều Tiên nhân dịp này. Ông Lee cũng hy vọng sẽ có cơ hội gặp Đức Giáo hoàng trước năm 2027.
Đáp lại, Hồng y You cũng bày tỏ hy vọng sẽ được chứng kiến khung cảnh Tổng thống Lee và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un chụp ảnh cùng nhau nếu Giáo hoàng tới Hàn Quốc vào năm 2027. Đặc biệt, Hồng y đã truyền đạt lời mời thăm Rome của Giáo hoàng tới nhà lãnh đạo Hàn Quốc.