Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 9/7 công bố báo cáo "Xu hướng nợ hộ gia đình tháng 6/2025". Trong tháng trước, nợ hộ gia đình tại các tổ chức tài chính đã tăng thêm 6.500 tỷ won (4,73 tỷ USD). Mức tăng tháng 6 cao hơn 600 tỷ won (436,6 triệu USD) so với tháng 5, và là mức cao nhất tính từ mức tăng kỷ lục hồi tháng 8/2024 là 9.800 tỷ won (7,13 tỷ USD).
Vay thế chấp nhà tăng 6.200 tỷ won (4,51 tỷ USD), dẫn đầu xu hướng tăng nợ hộ gia đình. Trong đó, khoản vay tại các ngân hàng tăng 5.200 tỷ won (3,78 tỷ USD), tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng tăng 1.100 tỷ won (800,5 triệu USD).
Các khoản vay khác như vay tín chấp chỉ tăng 300 tỷ won (218,3 triệu USD), giảm nhẹ so với mức tăng tháng 5.
Ủy ban giám sát tài chính cho biết kể từ sau khi Chính phủ siết chặt quy chế cho vay vào ngày 27/6, giá trị các khoản vay thế chấp nhà đăng ký mới đang giảm, nhưng xét tới các hợp đồng giao dịch nhà đã ký kết và các khoản vay đã được phê duyệt thì xu hướng tăng nợ hộ gia đình sẽ có thể tiếp diễn trong 1-2 tháng tới.
Mặt khác, vào sáng cùng ngày, Ủy ban Giám sát tài chính đã họp với các ban ngành hữu quan, rà soát tình hình nợ hộ gia đình, thảo luận phương án tăng cường kiểm tra các giao dịch mua bán bất động sản khả nghi, ngăn chặn hành vi lách luật.