Photo : Getty Images Bank
Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 13/7, chỉ số tổng hợp hàng đầu (CLI) của Hàn Quốc tháng 6 đạt 101,08 điểm, mức cao nhất trong vòng 3 năm 7 tháng kể từ tháng 11/2021 (101,09 điểm).
Chỉ số tổng hợp hàng đầu được dùng để phát hiện sớm các điểm đảo chiều trong chu kỳ kinh tế, thường được sử dụng để dự báo xu hướng kinh tế trong 6 đến 9 tháng tới. Nếu chỉ số này vượt ngưỡng chuẩn 100 điểm nghĩa là Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tương lai được dự báo cao hơn xu hướng dài hạn; ngược lại, nếu dưới 100, nền kinh tế được cho là sẽ tăng trưởng dưới mức xu hướng dài hạn.
Chỉ số CLI của Hàn Quốc đã duy trì dưới ngưỡng 100 điểm suốt 20 tháng kể từ tháng 7/2022 (99,82), sau đó vượt ngưỡng 100 điểm vào tháng 2 năm ngoái (100,02 điểm). Chỉ số tiếp tục tăng nhẹ, sau đó chững lại từ tháng 8 đến tháng 11/2023, rồi tăng trở lại từ tháng 12 đến nay, 7 tháng liên tiếp.
Chỉ số CLI của Hàn Quốc tháng 6 đứng thứ hai trong số 12 quốc gia thành viên OECD được công bố, chỉ sau Anh (101,16 điểm). Trước đó, Hàn Quốc xếp thứ 4 vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay, vươn lên thứ 3 vào tháng 2, và giữ vững vị trí thứ 2 từ tháng 3 đến nay.
Chỉ số CLI của Hàn Quốc cao hơn mức trung bình của Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) là 100,50 điểm và Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) là 100,51 điểm, cho thấy triển vọng mở rộng kinh tế của Hàn Quốc mạnh hơn tương đối so với các nước phát triển khác thuộc OECD.