Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 15/7 công bố tính từ đầu năm đến ngày 5/7, tổng số ca mắc sởi trong nước là 65 người, tăng gấp 1,38 lần so với cùng kỳ năm ngoái (47 ca). Trong số này, 46 trường hợp (chiếm 70,8%) là ca lây nhiễm từ nước ngoài.
Chủ yếu các ca nhiễm sởi là từ Việt Nam (42 ca), sau đó tới Uzbekistan, Thái Lan, Ý và Mông Cổ mỗi nước ghi nhận 1 trường hợp. 50 ca nhiễm là người trên 19 tuổi (76,9%). Có 36 ca (55,4%) chưa từng tiêm vắc-xin sởi hoặc không rõ về lịch sử tiêm chủng.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch sởi không chỉ đang bùng phát ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi, mà còn lan rộng tại Đông Nam Á, khu vực mà người Hàn Quốc thường xuyên lui tới.
Năm ngoái, toàn thế giới ghi nhận khoảng 359.000 ca mắc sởi. Số ca mắc trong 5 tháng đầu năm nay là 88.355 ca, chủ yếu là ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Trong đó Trung Quốc đứng đầu với 1.220 ca, Campuchia 1.097 ca, Philippines 1.050 ca, Mông Cổ 377 ca, Malaysia 336 ca, Lào 288 ca, Việt Nam 151 ca.
Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp độ 2 tại Hàn Quốc, rất dễ lây lan qua không khí khi ho hoặc hắt hơi. Các triệu chứng thường gặp là sốt cao, phát ban, xuất hiện đốm trắng trong miệng. Xác suất lây nhiễm với người chưa tiêm phòng lên tới hơn 90%.