Đại sứ Hàn Quốc tại Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Park Sang-mi trong kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới tại Paris (Pháp) vào ngày 15/7 (giờ địa phương) bày tỏ lấy làm tiếc khi vấn đề liên quan đến quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị, bao gồm cả đảo Hashima (còn được gọi là đảo quân hạm) không được đưa ra thảo luận trong kỳ họp lần này.
Bà Park nhấn mạnh Ủy ban Di sản thế giới đã 4 lần liên tiếp yêu cầu Nhật Bản cung cấp thông tin một cách nhất quán để cộng đồng quốc tế có thể hiểu đúng về toàn bộ lịch sử cưỡng ép lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) tại các địa điểm trong khu quần thể di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị. Dù vậy, Tokyo vẫn chưa thực hiện các yêu cầu trên trong suốt 10 năm qua.
Đại sứ Park bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ tham gia một cách xây dựng và có trách nhiệm trong quá trình này để đạt được tiến triển có ý nghĩa, nhấn mạnh Ủy ban Di sản thế giới cần tiếp tục tham gia xử lý vấn đề nếu Tokyo không thực hiện. Về phần mình, đại diện phía Nhật Bản cho biết vẫn duy trì lập trường không đổi về vấn đề này và không đưa ra thêm bất kỳ phát biểu nào.
Trong kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới vào ngày 7/7 (giờ địa phương), các bên đã tiến hành thảo luận về việc có chính thức đưa nội dung đánh giá tình hình Nhật Bản thực thi các quyết định của Ủy ban liên quan tới di sản công nghiệp thời Minh Trị vào chương trình nghị sự hay không.
Seoul đã đưa vấn đề trên ra thảo luận trong kỳ họp lần này, nhằm kiểm tra lại các biện pháp mà Nhật Bản chưa thực hiện để giải thích đúng sự thật lịch sử liên quan đến đảo quân hạm. Tuy nhiên, Tokyo phản đối rằng vấn đề này nên được thảo luận giữa hai nước, chứ không phải tại Ủy ban Di sản thế giới.
Nhật Bản cũng đệ trình một bản dự thảo sửa đổi đề nghị xóa nội dung liên quan khỏi chương trình nghị sự. Cuối cùng, đề nghị này của Tokyo đã được thông qua với 7 phiếu thuận, 3 phiếu chống.