Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 15/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ có thể đánh thuế với dược phẩm nước ngoài từ cuối tháng 7 này. Mỹ sẽ bắt đầu đánh thuế từ mức thấp, cho các công ty dược phẩm thời gian là hơn một năm để xây dựng dây chuyền sản xuất tại Mỹ. Sau đó, Washington sẽ áp mức thuế cao hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, ông Trump cho biết thời điểm đánh thuế với mặt hàng chíp bán dẫn nhập khẩu từ nước ngoài sẽ tương tự như dược phẩm, nhưng ít phức tạp hơn.
Theo lãnh đạo Nhà Trắng, Chính phủ Mỹ sẽ áp dụng mức thuế đối ứng đồng loạt, cao hơn 10% một chút đối với các “quốc gia nhỏ” như những nước tại khu vực châu Phi, vùng Caribe và sẽ sớm gửi thư thông báo thuế quan tới các quốc gia liên quan.
Trước thời điểm áp thuế đối ứng dự kiến vào ngày 1/8 tới, Tổng thống Mỹ cho biết ngoài các nước đã đạt được thỏa thuận thương mại như Anh, Việt Nam, Indonesia, Mỹ hiện đang tiến hành đàm phán thương mại bổ sung với khoảng 5 đến 6 quốc gia khác.
Ông Trump cho biết trong vòng từ ngày 7/7 cho tới nay, ông đã gửi thư thông báo mức thuế quan đối ứng tới tổng cộng 25 chủ thể kinh tế (24 quốc gia và Liên minh châu Âu), đồng thời tái khẳng định sẽ chính thức áp thuế từ ngày 1/8.