Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Sức mạnh quốc dân tiếp tục công kích các ứng cử viên Bộ trưởng trước Quốc hội

Write: 2025-07-16 14:11:05Update: 2025-07-16 15:47:17

Đảng Sức mạnh quốc dân tiếp tục công kích các ứng cử viên Bộ trưởng trước Quốc hội

Photo : YONHAP News

Trong ngày 16/7, Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ba ứng cử viên Bộ trưởng của Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp và Bộ Tuyển dụng và lao động.

Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tiếp tục chỉ ra rằng các ứng cử viên Bộ trưởng mà Tổng thống Lee Jae Myung tiến cử đều không phù hợp. Đảng này đặc biệt nhắm vào ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kang Sun-woo về nghi ngờ lạm quyền với trợ lý, và ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Lee Jin-sook về nghi ngờ đạo luận văn của học trò, yêu cầu các ứng cử viên này tự rút lui hoặc Tổng thống rút lại quyết định tiến cử.

Về phiên điều trần của ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back bị gián đoạn và giải tán vào ngày hôm trước, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích việc ông Ahn một mực từ chối trình nộp hồ sơ về vấn đề nghĩa vụ quân sự của bản thân là điều chưa hề có tiền lệ.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành thì quy trách nhiệm cho đảng đối lập, cho rằng đảng Sức mạnh quốc dân đang cố ý phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, làm gián đoạn phiên điều trần.
 
Về việc đảng Sức mạnh quốc dân có ý định trì hoãn thông qua báo cáo điều trần các ứng cử viên Bộ trưởng, đảng cầm quyền chỉ trích đảng đối lập ngay từ đầu đã có ý định cản trở công tác điều hành quốc gia của Chính phủ mới; hối thúc đảng này chỉ tập trung kiểm chứng về năng lực xúc tiến chính sách của các ứng cử viên.

Tại phiên điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Lee Jin-sook diễn ra từ sáng cùng ngày, hai đảng lớn lại tiếp tục đối đầu về vấn đề trình nộp tài liệu và nhân chứng. Về phần mình, ứng cử viên Lee xin lỗi về nghi ngờ đạo luận văn. 

Còn tại phiên điều trần của ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho, ông Jung thể hiện quyết tâm cải cách Viện Kiểm sát, đặt dấu chấm hết cho vấn đề phân tách quyền điều tra, truy tố của Viện Kiểm sát.

Ứng cử viên Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Kim Young-hoon, người từng giữ chức Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Dân chủ, thì đề ra bài toán trọng tâm là giải tỏa phân biệt đối xử với lao động hợp đồng và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng về tiền lương.

Ngoài ra, ứng cử viên Kim còn tuyên bố sẽ khắc phục lối tư duy lỗi thời, đó là cứ chính sách nào thân thiện với người lao động là có hại cho doanh nghiệp, biến hợp tác giữa người lao động và doanh nghiệp trở thành động lực tăng trưởng.

Lựa chọn của ban biên tập