Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã đề nghị trại giam Seoul áp giải cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tới phòng điều tra thuộc Viện Kiểm sát cấp cao Seoul vào lúc 2 giờ chiều ngày 16/7. Đây là nỗ lực áp giải lần thứ ba của Nhóm công tố viên đặc biệt sau khi ông Yoon liên tiếp từ chối trình diện điều tra.
Nhóm công tố viên đã ra lệnh cấm ông Yoon tiếp xúc với người ngoài, trừ gia đình và luật sư. Tuy nhiên, phía cựu Tổng thống vẫn tuyên bố sẽ không trình diện vì lý do sức khỏe. Trong sáng cùng ngày, phía cựu Tổng thống đã đề nghị Tòa án thẩm định tính hợp pháp của lệnh bắt giam.
Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cũng đang tăng tốc điều tra về nghi ngờ bà Kim can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân. Trong ngày 16/7, Nhóm công tố viên đặc biệt đã triệu tập điều tra bà Kang Hye-kyung, người cung cấp thông tin ban đầu cho vụ án này. Nhóm cũng yêu cầu triệu tập đối với cựu nghị sĩ Kim Young-sun, đương sự chính trong vụ án.
Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến cùng ngày thì triệu tập điều tra ông Kang Eui-gu, cựu Thư ký riêng của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, để làm rõ về quá trình thông tin "Tổng thống Yoon Suk Yeol nổi giận" trong cuộc họp báo cáo về kết quả điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến bị tiết lộ ra ngoài.
Nhóm cũng triệu tập Trưởng nhóm điều tra thuộc Thủy quân lục chiến Park Jung-hoon, người tiết lộ thông tin đầu tiên về nghi ngờ Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng gây sức ép lên quá trình điều tra vụ việc.