Bước sang ngày thứ tư của chuỗi điều trần 17 ứng cử viên Bộ trưởng dưới thời Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, chính giới Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục đối đầu về tư cách đạo đức và năng lực các ứng cử viên.
Đảng Sức mạnh quốc dân ngày 17/7 đánh giá hệ thống kiểm chứng nhân sự của Chính phủ Lee Jae Myung đã hoàn toàn sụp đổ. Đảng này yêu cầu ông Lee rút lại quyết định tiến cử đối với 6 ứng cử viên không đủ tư cách, trong đó có ứng cử viên Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kim Sun-woo gây tranh cãi về việc lạm quyền với trợ lý, hay ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Lee Jin-sook về nghi ngờ đạo luận văn của học trò.
Đảng đối lập yêu cầu tổ chức cuộc gặp với Tổng thống để trao đổi về việc cải thiện hệ thống kiểm chứng nhân sự, trong đó có việc rút lại quyết định tiến cử các ứng cử viên này.
Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành thì đứng ra bảo vệ các ứng cử viên. Đảng này nhấn mạnh ứng cử viên Lee Jin-sook đã giải trình đầy đủ về nghi ngờ liên quan đến bản thân tại phiên điều trần. Đảng Dân chủ đồng hành cũng giữ nguyên lập trường đó là ứng cử viên Kang Sun-woo không có khiếm khuyết đến mức quá nghiêm trọng.
Đảng cầm quyền chỉ trích việc đảng đối lập trì hoãn thông qua báo cáo điều trần đối với các ứng cử viên Bộ trưởng là hành vi hòng cản trở công tác điều hành quốc gia của Chính phủ đương nhiệm.
Trong ngày 17/7, Quốc hội Hàn Quốc tiến hành điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun, ứng cử viên Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol và ứng cử viên Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Kim Jeong-kwan.