Ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 17/7 cam kết sẽ dốc toàn lực cho các cuộc đàm phán thuế quan cuối cùng với Mỹ, bày tỏ tin tưởng có thể hoàn tất đàm phán trong cuối tháng 7.
Ông Cho cho biết Seoul và Washington đang thảo luận về lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, khẳng định Tổng thống Lee Jae Myung sẽ không tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc trước khi hội đàm với Tổng thống Donald Trump.
Thời hạn tham vấn thuế quan với Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 1/8. Ứng cử viên Cho nhấn mạnh Seoul không chỉ là một đồng minh quan trọng mà còn là đối tác thương mại đối với Washington, thể hiện sự tự tin vào khả năng hai nước đạt được thỏa thuận song phương. Ông Cho cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của gói thỏa thuận, gồm an ninh và kinh tế.
Ngoài ra, ông Cho còn cho rằng Bắc Triều Tiên là mối đe dọa cấp bách và hiện hữu, có thể trở thành kẻ thù, song cũng là đối tác đối thoại để mang lại hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc.
Liên quan đến vấn đề Nhật Bản không thực hiện cam kết sau khi đăng ký di sản thế giới đối với các địa điểm cưỡng ép lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay), như mỏ Sado và đảo Hashima (còn được gọi là đảo quân hạm), ông Cho nhận định vấn đề lịch sử với Tokyo khó có thể được giải quyết hoàn toàn.
Ứng cử viên này cảnh báo nếu hai nước dễ dàng đạt được thoả thuận thì sau này Nhật Bản có thể quay lại chỉ trích Hàn Quốc. Việc Tokyo không giữ lời hứa cũng một phần là do lỗi trong trong chiến lược ứng phó ban đầu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Ông Cho cho rằng cần tiếp cận vấn đề này một cách chiến lược, khẳng định sẽ giải quyết vấn đề lịch sử và tìm ra cách ứng phó không làm tổn hại đến mối quan hệ hướng tới tương lai với Nhật Bản.
Về kết cấu mà Trung Quốc đơn phương lắp đặt trong vùng biển chồng lấn Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở phía Tây bán đảo Hàn Quốc rồi ngụy biện đây là trang trại nuôi trồng thủy sản, ứng cử viên Cho nhấn mạnh vấn đề này hết sức nghiêm trọng, cần phải đối phó chiến lược và có biện pháp cứng rắn nếu cần thiết.
Liên quan tới phương án hỗ trợ vũ khí phòng thủ cho Ukraine, ông Cho trả lời rằng Hàn Quốc hiện duy trì nguyên tắc không cung cấp vũ khí sát thương tấn công, đồng thời cho biết sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn bộ tình hình và cách ứng phó của các nước như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, cũng như tham vấn với Bộ Quốc phòng.