Đoàn đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung do cựu Bộ trưởng Tư pháp Kang Gum-sil dẫn đầu đã thăm Paris, Pháp trong hai ngày 16-17/7 (giờ địa phương), gặp gỡ ông Emmanuel Bonne, Cố vấn đối ngoại của Văn phòng Tổng thống Pháp, cùng các nhân vật chủ chốt tại Thượng viện và Hạ viện nước này.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/7 ra thông cáo báo chí cho biết Đặc phái viên Kang đã chuyển thư của Tổng thống Lee Jae Myung gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông qua Cố vấn Bonne vào ngày 16/7 (giờ địa phương).
Đoàn đặc phái viên nhấn mạnh về quyết tâm phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Hàn-Pháp thế kỷ XXI nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm sau; đồng thời hy vọng tăng cường hợp tác thực chất với Paris ở nhiều lĩnh vực như vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, năng lượng nguyên tử.
Ngoài ra, phía Hàn Quốc kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hợp tác với Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mà Pháp giữ chức Chủ tịch luân phiên vào năm tới; tham vấn chặt chẽ để đối phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng chồng chất hiện nay.
Đáp lại, ông Bonne đánh giá Hàn Quốc đã thể hiện rõ sức mạnh phục hồi của chủ nghĩa dân chủ thông qua cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Seoul trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 vì sự ổn định và an ninh của cộng đồng quốc tế.
Trước cuộc gặp với Cố vấn Bonne, phái đoàn cũng đã đến thăm trụ sở chính của tập đoàn khí công nghiệp Air Liquide và gặp gỡ các doanh nghiệp thành viên của Hội đồng kinh doanh Hàn-Pháp trực thuộc Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF) để thảo luận về phương hướng mở rộng thương mại và đầu tư song phương.
Sang ngày 17/7, phái đoàn đã có các cuộc gặp riêng với Phó Chủ tịch Thượng viện Pháp Loic Herve và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn-Pháp thuộc Hạ viện Sabrina Sebaihi. Tại đây, phái đoàn đã trình bày định hướng chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, đồng thời thảo luận các phương án mở rộng giao lưu giữa nghị viện hai nước.
Các quan chức Pháp đã hoan nghênh chuyến thăm của phái đoàn, đồng thời nhất trí đẩy mạnh không chỉ giao lưu giữa hai nghị viện mà cả hợp tác giữa chính quyền địa phương hai nước trong lĩnh vực kinh tế và biến đổi khí hậu, nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.