Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 18/7 công bố kết quả khảo sát dư luận tiến hành với 1.000 cử tri 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ ngày 15-17/7, có độ tin cậy là 95% và sai số trong khoảng ±3,1%.
Kết quả cho thấy 64% cử tri đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, tăng 1% so với đợt khảo sát một tuần trước. 23% người dân cho rằng Tổng thống làm chưa tốt, 12% không đưa ra ý kiến.
Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở khu vực thành phố Gwangju, tỉnh Bắc và Nam Jeolla là 86%, thành phố Daejeon, thành phố Sejong, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong 66%, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi với 66% và thủ đô Seoul là 62%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ của cử tri ở các khu vực khác đều đạt xấp xỉ 50% hoặc quá bán. Cụ thể, thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang là 56%, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang 49%.
Xét theo độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ ông Lee vượt ngưỡng 50% ở tất cả các nhóm tuổi. Nhóm tuổi 40 có tỷ lệ ủng hộ cao nhất với 83%, tiếp theo là nhóm 50 tuổi với 72%. Xét theo khuynh hướng chính trị, 68% cử tri trong nhóm trung lập đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Lee. Tỷ lệ ủng hộ ông Lee ở tầng lớp cử tri theo khuynh hướng bảo thủ là 38%, nhóm theo khuynh hướng tiến bộ lên tới 90%.
Lý do chính mà các cử tri ủng hộ Tổng thống Lee là chính sách kinh tế và đời sống dân sinh (17%), đối thoại (15%), nhìn chung làm tốt và năng lực thực thi, tốc độ xúc tiến (đều trên 10%) và có năng lực điều hành quốc gia (6%). Ngược lại, lý do các cử tri không ủng hộ Tổng thống chủ yếu là do chi tiêu quá mức cho phúc lợi và hỗ trợ đời sống dân sinh (25%), ngoại giao (14%), nhân sự (11%) và vấn đề đạo đức, thiếu tư cách (7%).
Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là 46%, tăng 3% so với khảo sát trước đó. Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân giữ nguyên ở mức 19%. Tỷ lệ này của đảng Đổi mới Tổ quốc là 3%, đảng Cải cách mới 4%, đảng Tiến bộ 1%, và 26% cử tri không ủng hộ đảng nào.