Tòa án thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) ngày 22/7 đã quyết định hoãn phiên xét xử Tổng thống Lee Jae Myung trong vụ tập đoàn Ssangbangwool (SBW) chuyển tiền trái phép cho Bắc Triều Tiên, cho tới khi có thông báo chính thức về lịch xét xử tiếp theo.
Hội đồng xét xử giải thích lý do hoãn xét xử là để bị cáo, người đang giữ chức Tổng thống, có thể tiếp tục toàn tâm vào công tác điều hành đất nước. Tuy nhiên, Tòa án vẫn sẽ tiến hành quy trình xét xử theo đúng dự kiến với các bị cáo khác bị truy tố trong vụ án này, trong đó có cựu Phó Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Hwa-young và cựu Chủ tịch tập đoàn SBW Kim Seong-tae.
Vào ngày 12/6 năm ngoái Viện Kiểm sát thành phố Suwon đã truy tố ông Lee Jae Myung, khi đó giữ chức Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành, với các tội danh nhận hối lộ vi phạm Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt, Luật giao dịch ngoại hối và Luật giao lưu hợp tác liên Triều.
Tổng thống Lee bị nghi ngờ khi còn là Tỉnh trưởng Gyeonggi đã cấu kết với cựu Phó Tỉnh trưởng Lee Hwa-young, yêu cầu cựu Chủ tịch tập đoàn Ssangbangwool Kim Seong-tae chuyển 5 triệu USD cho Bắc Triều Tiên, là khoản tiền mà chính quyền tỉnh Gyeonggi đã hứa hỗ trợ cho dự án trang trại thông minh tỉnh Hwanghae của miền Bắc.
Ngoài ra, ông Lee Jae Myung cũng bị nghi ngờ đã yêu cầu tập đoàn Ssangbangwool trả thay 3 triệu USD chi phí cho chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Tỉnh trưởng Gyeonggi mà phía Bắc Triều Tiên yêu cầu từ tháng 7/2019 tới tháng 1/2020. Đổi lại, ông Lee đã hứa với cựu Chủ tịch Kim Seong-tae rằng chính quyền tỉnh Gyeonggi sẽ hỗ trợ và đứng ra bảo lãnh cho các dự án liên quan tới miền Bắc của tập đoàn này.
Với quyết định trên của Tòa án Suwon, toàn bộ 5 vụ xét xử hình sự liên quan tới Tổng thống Lee Jae Myung đều đã bị hoãn lại.