Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết kể từ khi Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngừng phát sóng các chương trình phát thanh hướng về Bắc Triều Tiên vào đầu tháng 7, Bình Nhưỡng từ 10 giờ tối ngày 22/7 cũng đã cho dừng 10 tần số gây nhiễu nhằm ngăn chặn người dân nước này nghe chương trình phát thanh nước ngoài. Hiện chỉ còn lại khoảng 2-3 tần số gây nhiễu còn đang hoạt động.
Quan chức trên cho biết tình huống này nằm ngoài dự đoán, đồng thời đánh giá đây là biện pháp hưởng ứng của Bắc Triều Tiên đối với việc NIS ngừng phát sóng các chương trình phát thanh sang miền Bắc.
Việc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc ngừng phát sóng các chương trình hướng về Bắc Triều Tiên là để đáp lại việc Bình Nhưỡng đơn phương dừng các chương trình phát thanh sang Seoul từ tháng 1 năm ngoái. Vào tháng 1/2024, miền Bắc đã ngừng phát sóng 6 tần số của kênh tuyên truyền đối ngoại “Tongil Voice” (Tiếng vọng thống nhất), 7 tần số của Đài phát thanh Bình Nhưỡng và một tần số của kênh Bình Nhưỡng FM.
Động thái này được cho là liên quan đến việc Bắc Triều Tiên vào cuối năm 2023 đã tuyên bố quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, xóa bỏ khái niệm về thống nhất và ngừng hoạt động của cơ quan liên quan đến Hàn Quốc.
Từ khoảng năm 1973, NIS đã phát sóng các chương trình truyền hình và phát thanh sang Bắc Triều Tiên như "Tiếng vọng hy vọng" và "Tiếng nói nhân dân". Tuy nhiên, sau khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt được một tháng, cơ quan này đã lần lượt ngừng phát sóng các chương trình trên vào đầu tháng 7 vừa qua.
Quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết các chương trình phát thanh giữa hai miền Nam-Bắc là biểu hiện của sự đối đầu giữa hai thể chế. Seoul cũng sẽ có cách ứng phó nếu Bình Nhưỡng nối lại chương trình phát sóng hướng về miền Nam, nhưng sẽ không chủ động phát sóng lại các chương trình này trước.