Phát ngôn viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Park Sang-hyuk ngày 31/7 đánh giá thỏa thuận thương mại mà Hàn Quốc vừa đạt được với Mỹ đã bảo vệ được lợi ích quốc gia, giải tỏa được những bất ổn đè nặng lên nền kinh tế đất nước trong thời gian qua. Đảng cầm quyền ca ngợi đây là một thành quả quý báu của đường lối ngoại giao thực dụng của Chính phủ Tổng thống Lee Jae-myung.
Quyền Chủ tịch kiêm Đại diện đảng tại Quốc hội Kim Byung-kee đánh giá Chính phủ Tổng thống Lee đã đáp lại đúng kỳ vọng của người dân. Thông qua cuộc đàm phán lần này, hợp tác công nghiệp cũng như quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ sẽ càng được củng cố mạnh mẽ hơn.
Về tuyên bố của Văn phòng Tổng thống rằng Hàn Quốc sẽ không mở rộng thêm thị trường nông sản và chăn nuôi, đảng cầm quyền đánh giá đây là một thành quả to lớn khi Chính phủ đã bảo vệ được quyền lợi cho người nông dân và an ninh lương thực quốc gia.
Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân một mặt đánh giá mức thuế đối ứng được hạ từ 25% xuống 15% là phù hợp, tương tự như với mức thuế mà Mỹ đạt được thỏa thuận với Nhật Bản hay Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp của đảng này, ông Song Eon-seok chỉ ra rằng khoản đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và cam kết nhập khẩu năng lượng 100 tỷ USD là quá nhiều. Ông Song cũng đề cập đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Hàn Quốc sẽ mở cửa thị trường nông nghiệp, yêu cầu Chính phủ phải làm rõ có mở rộng nhập khẩu ngũ cốc hay hoa quả từ Mỹ hay không.
Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng Sức mạnh quốc dân Kim Jung-jae thì nhấn mạnh Chính phủ không nên tự ca ngợi bản thân, nhấn mạnh rằng quá trình đàm phán lần này đã kéo theo không ít sự nhượng bộ và hy sinh.