Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

NIS: "Bắc Triều Tiên trở nên tự tin hơn nhờ năng lực hạt nhân và mối quan hệ chặt chẽ với Nga"

Write: 2025-07-31 15:00:25Update: 2025-07-31 16:23:41

NIS: "Bắc Triều Tiên trở nên tự tin hơn nhờ năng lực hạt nhân và mối quan hệ chặt chẽ với Nga"

Photo : YONHAP News

Ủy viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc thuộc đảng Sức mạnh quốc dân Lee Seong-kweun trong buổi gặp báo giới ngày 30/7 cho biết Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc đã nhận định việc Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong gần đây liên tiếp đưa ra các tuyên bố nhắm vào Hàn Quốc và Mỹ là bắt nguồn từ sự tự tin sau khi miền Bắc củng cố năng lực hạt nhân và thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Nga.

NIS đánh giá rằng Bắc Triều Tiên đã tự củng cố năng lực hạt nhân và có được môi trường thuận lợi hơn so với quá khứ nhờ sự hậu thuẫn của Nga thông qua việc điều quân hỗ trợ Matxcơva trong chiến tranh Nga-Ukraine. Bình Nhưỡng khẳng định đã sở hữu năng lực hạt nhân nên không chấp thuận mọi đề xuất đối thoại có liên quan đến điều kiện phi hạt nhân hóa miền Bắc, và vẫn giữ nguyên lập trường rằng có thể đối thoại nếu được công nhận là quốc gia sở hữu hạt nhân. 

Ông Lee nhấn mạnh hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ nối lại đối thoại, cũng như không có bất kỳ phân tích nào về khả năng này. 

Trong khi đó, Ủy viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc thuộc đảng Dân chủ đồng hành Park Sun-won lại đưa ra quan điểm khác, cho rằng Bắc Triều Tiên có thể đối thoại nếu đạt được điều kiện thuận lợi. 

Trước đó, Phó Chủ tịch Kim Yo-jong ngày 28/7 đã đưa ra phản ứng đầu tiên đối với chính sách đối với miền Bắc của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, trong đó nhấn mạnh hoàn toàn không có hứng thú với chính sách hay đề xuất nào của Hàn Quốc và cũng không ngồi vào bàn đàm phán hay đối thoại với Seoul. 

Trong ngày 29/7, bà Kim tiếp tục đưa phát biểu khẳng định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un có mối quan hệ tốt với Tổng thống Donlad Trump, song cũng cảnh báo nếu mối quan hệ này bị ràng buộc với mục tiêu phi hạt nhân hóa thì đó chính là sự "chế nhạo" đối phương. Quan chức này còn nói việc các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp tục đối đầu sẽ không mang lại lợi ích, Bình Nhưỡng và Washington cần phải tìm kiếm những hướng tiếp xúc dựa trên tư duy mới này.

Lựa chọn của ban biên tập