Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Tàu Danuri của Hàn Quốc hoàn thành bản đồ toàn bộ Mặt trăng

Write: 2025-08-05 13:44:17Update: 2025-08-05 13:44:32

Tàu Danuri của Hàn Quốc hoàn thành bản đồ toàn bộ Mặt trăng

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm ba năm ngày phóng tàu quỹ đạo Mặt Trăng Danuri, Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 5/8 đã tổ chức hội nghị công bố kết quả quan trắc tại trụ sở của cơ quan này ở thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang.

Camera độ phân giải cao gắn trên tàu Danuri đã ghi lại được hình ảnh các vị trí hạ cánh tiềm năng cho tàu đổ bộ Mặt Trăng mà Hàn Quốc dự kiến phóng vào năm 2032.

Dựa trên hình ảnh chụp cho tới năm ngoái, camera phân cực góc rộng đã hoàn thành bản đồ toàn bộ bề mặt Mặt Trăng dựa trên ánh sáng khả kiến, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới đạt được thành tựu này; và hiện đang tiếp tục dựng bản đồ phân cực bề mặt Mặt Trăng.

Máy quang phổ tia gamma đã lập bản đồ các nguyên tố phóng xạ tự nhiên (uranium, thorium, kali) trên toàn bộ bề mặt Mặt Trăng, cũng như bản đồ neutron và bản đồ ước tính nước ở các vùng cực. Thiết bị này hiện đang trong quá trình lập bản đồ các nguyên tố chính như oxy, sắt, nhôm và canxi.

Máy đo từ trường gắn trên tàu đã hoàn thành bản đồ từ trường chi tiết tại khu vực "Reiner Gamma", nơi có từ trường bề mặt Mặt Trăng mạnh, và đang tiến hành các nghiên cứu về môi trường vũ trụ và lý thuyết hình thành từ trường Mặt Trăng “dynamo”.

Thiết bị ghi hình ShadowCam của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) gắn trên tàu đã lần đầu tiên ghi hình thành công khu vực vùng tối vĩnh viễn tại hai cực Bắc và Nam của Mặt Trăng.

Các dữ liệu nói trên được công bố trên hệ thống quản lý và chia sẻ dữ liệu khoa học "KPDS" của Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI). Cho đến nay, đã có hơn 30 luận văn học thuật trong và ngoài nước được công bố dựa trên dữ liệu thu được từ tàu Danuri.

Tàu Danuri được phóng vào ngày 5/8/2022, đã hai lần được gia hạn nhiệm vụ và dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động quan trắc cho đến năm 2027. Vào ngày 19/2 năm nay, tàu đã hạ độ cao xuống 60 km để tiến hành quan sát gần bề mặt Mặt trăng. Đến ngày 24/9 tới, tàu sẽ chuyển sang quỹ đạo đóng băng, tức quỹ đạo có thể duy trì trong thời gian dài mà không cần tiêu thụ nhiên liệu, để tiếp tục quan trắc.

KASA cho biết dữ liệu thu được từ tàu Danuri sẽ được sử dụng để lựa chọn địa điểm hạ cánh cho tàu đổ bộ Mặt trăng, hiểu rõ hơn về môi trường Mặt trăng, xây dựng nền tảng cho các nghiên cứu hợp tác quốc tế, qua đó vai trò của các nhà nghiên cứu trong nước sẽ ngày càng được nâng lên. Cơ quan này dự kiến sẽ mở rộng phạm vi thám hiểm vũ trụ bằng cách tận dụng những thành quả khoa học thu được qua việc gia hạn sứ mệnh của tàu Danuri.

Lựa chọn của ban biên tập