Nhìn lại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa qua, thành tựu kinh tế nổi bật nhất của Hàn Quốc có thể kể tới là việc hai nước Hàn-Mỹ hoàn tất đàm phán thuế quan.
Trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 29/10, hai nước đã tháo gỡ được bế tắc về đàm phán thuế quan vào phút chót. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận thương mại.
Một điểm nhấn tiếp theo của Tuần lễ APEC vừa rồi chính là việc Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí đẩy nhanh giai đoạn hai đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) và tiến tới ký kết thỏa thuận hoán đổi đồng won-nhân dân tệ quy mô 70.000 tỷ won (400 tỷ nhân dân tệ), tức khoảng khoảng 48,9 tỷ USD, kỳ hạn 5 năm giữa hai ngân hàng trung ương.
Trong phần thảo luận ở lĩnh vực kinh tế Hội nghị thượng đỉnh APEC vừa rồi, trọng tâm thảo luận là về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Các nhà lãnh đạo APEC đã nhất trí cùng theo đuổi sự thịnh vượng chung dựa trên động lực là đổi mới AI. Lần đầu tiên, các nền kinh tế thành viên APEC đạt được "Sáng kiến AI", mang tinh thần chung là "AI cho tất cả mọi người", nhằm giảm sự cách biệt giữa các quốc gia thông qua AI.
Hội nghị cũng dẫn đến thành quả thu hút đầu tư về trí tuệ nhân tạo. Công ty Amazon Web Services (AWS) cam kết đầu tư 5 tỷ USD vào việc mở rộng hạ tầng điện toán tại Hàn Quốc trong vòng 5 năm tới, trong khi tập đoàn Nvidia cam kết cung cấp 260.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) thế hệ mới "Blackwell" cho Chính phủ và 4 tập đoàn lớn của Hàn Quốc.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tận dụng tối đa Tuần lễ APEC lần này làm không gian quảng bá về K-food và K-beauty.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua "Tuyên bố Gyeongju" nhấn mạnh hợp tác chung về thương mại và đổi mới. Tuy nhiên, tuyên bố này bị chỉ ra là còn hạn chế khi chưa xây dựng được phương án triển khai cụ thể trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu.