Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vệ tinh trinh sát số 5 của quân đội đã thành công liên lạc với trạm mặt đất vào lúc 3 giờ 9 phút chiều ngày 2/11 (giờ Hàn Quốc) sau khi tiến vào quỹ đạo mục tiêu. Đây là vệ tinh cuối cùng trong "Dự án 425", dự án nhằm trang bị vệ tinh trinh sát tầm trung và lớn cho quân đội Hàn Quốc.
Trước đó, vệ tinh trinh sát số 5 đã được phóng bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty vũ trụ tư nhân SpaceX (Mỹ) từ Trạm lực lượng không gian Cape Canaveral ở bang Florida, Mỹ vào lúc 2 giờ 9 phút chiều cùng ngày. Khoảng 14 phút sau khi phóng, vệ tinh đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy và tiến vào quỹ đạo mục tiêu, rồi liên lạc với trạm mặt đất sau khoảng một tiếng.
Bộ Quốc phòng cho biết với vụ phóng này, toàn bộ 5 vệ tinh trinh sát đã được đưa vào vận hành, giúp phát hiện nhanh chóng và chính xác các dấu hiệu khiêu khích từ Bắc Triều Tiên, cũng như giúp tăng cường năng lực cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Kill Chain", một trong ba trụ cột chính của hệ thống phòng thủ ba trụ cột Hàn Quốc.
Dự án 425 triển khai 5 vệ tinh trinh sát, gồm một vệ tinh quang hồng ngoại (EO/IR) và 4 vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR). Tên gọi "425" được ghép từ cách phát âm của “SAR” và “EO" trong tiếng Hàn.
Vệ tinh thứ nhất được phóng vào tháng 12/2023 và đã được đưa vào vận hành từ tháng 8 năm ngoái. Vệ tinh thứ hai được phóng vào tháng 4 năm ngoái, đi vào hoạt động từ tháng 6 năm nay. Vệ tinh thứ ba được phóng vào tháng 12 năm ngoái, vận hành vào tháng 7 năm nay; còn vệ tinh thứ tư được phóng vào tháng 4 năm nay và hiện đang chờ kết quả đánh giá sau thử nghiệm.
Từ vệ tinh thứ hai trở đi, các vệ tinh đều được trang bị radar khẩu độ tổng hợp, cho phép quan sát cả ngày lẫn đêm và không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, giúp nâng cao độ chính xác trong giám sát và trinh sát.
Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch triển khai thêm hơn 40 vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ cho đến năm 2030, nhằm rút ngắn chu kỳ trinh sát bán đảo Hàn Quốc xuống còn khoảng 30 phút/lần.
Vụ phóng lần này được cho là đã đánh dấu một bước tiến trong việc củng cố năng lực trinh sát và giám sát độc lập của Hàn Quốc, góp phần tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên, với trọng tâm là hệ thống phòng thủ tên lửa "Kill Chain".