Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc kết thúc thành công siêu tuần lễ ngoại giao APEC

Write: 2025-11-03 14:13:33Update: 2025-11-03 16:35:23

Hàn Quốc kết thúc thành công siêu tuần lễ ngoại giao APEC

Photo : KBS News

Tuần lễ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa qua có thể nói là một siêu tuần lễ ngoại giao, với các cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung, Hàn-Mỹ, Hàn-Trung, Hàn-Nhật diễn ra dồn dập. Đối với Hàn Quốc, đây là cơ hội tận dụng khuôn khổ ngoại giao đa phương để thu về lợi ích thực chất, đồng thời khẳng định về vai trò lãnh đạo của Seoul trước cộng đồng quốc tế.

Nhân Hội nghị APEC, cả lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cùng có chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc, lần đầu tiên sau 13 năm. Dù các yếu tố mâu thuẫn cốt lõi vẫn chưa được giải quyết, nhưng hai cường quốc đã đạt được một số "thỏa thuận nhỏ" (Small deal) nhằm kiềm chế chiến tranh thương mại leo thang, giải tỏa bất ổn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tái ngộ với người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau hai tháng kể từ cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Washington hồi cuối tháng 8. Hai nước tuyên bố đạt được thỏa thuận thương mại sau một thời gian bế tắc. Nhờ quá trình chuẩn bị tiếp đón chu đáo, tinh tế, hai nhà lãnh đạo đã duy trì được sự tương tác tích cực, dập tắt lo ngại về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Hai bên cũng đạt được bước tiến đầu tiên cho dự án mong mỏi hàng chục năm qua của Hàn Quốc đó là đóng tàu ngầm hạt nhân, tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium.

Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung được tổ chức tại Hàn Quốc lần đầu sau 11 năm, Tổng thống Lee và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có khoảng thời gian trao đổi thân mật, cho thấy tín hiệu khôi phục quan hệ sau 9 năm kể từ sau mâu thuẫn liên quan đến việc Hàn Quốc triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa tầm trung cao (THAAD). Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác từ các lĩnh vực dân sinh như đối phó với tội phạm lừa đảo trực tuyến. Lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu của Trung Quốc cũng đạt được tiến triển.

Đối với Nhật Bản, Tổng thống Lee đã giải tỏa được lo ngại về Thủ tướng Takaichi Sanae, người được biết đến là một chính trị gia bảo thủ cứng rắn, nhất trí duy trì ngoại giao con thoi.

Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn do lỗ hổng vì vụ thiết quân luật, nhưng Seoul đã đã tổ chức thành công một diễn đàn đa phương quy mô lớn, phát huy tối đa đường lối ngoại giao thực dụng. Trong bối cảnh trật tự đa phương đang lung lay vì cạnh tranh Mỹ-Trung, Hàn Quốc đã đề xuất các chủ đề mới như công nghệ mới, văn hóa và dẫn dắt thành công "Tuyên bố Gyeongju", qua đó chứng minh năng lực lãnh đạo về mặt ngoại giao. Dù hội đàm Mỹ-Triều không diễn ra, Seoul vẫn truyền đi thông điệp hòa bình, duy trì động lực đối thoại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh trật tự quốc tế tiếp tục biến động, bài toán đặt ra là Hàn Quốc phải vừa quản lý các biến số bất ngờ, vừa duy trì được đường lối ngoại giao thực dụng.

Lựa chọn của ban biên tập