Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh song phương lần thứ 57

Write: 2025-11-04 10:52:36Update: 2025-11-04 15:29:42

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh song phương lần thứ 57

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth ngày 4/11 đã tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh song phương Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 57 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul. Đây là cơ chế tham vấn của quan chức cấp cao nhất trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước. 

Tại đây, Seoul và Washington đã thảo luận toàn diện về nhiều vấn đề trọng tâm trong quan hệ đồng minh, bao gồm việc đóng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc được lãnh đạo hai nước nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh song phương tại thành phố Gyeongju ngày 29/10; chuyển giao quyền tác chiến thời chiến (OPCON); cũng như vấn đề tăng ngân sách quốc phòng của Seoul. 

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau Hội nghị SCM, Bộ trưởng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt cho phép Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ tích cực vấn đề này.

Về câu hỏi liệu quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc có tham gia ứng phó trong cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan hay không, ông Hegseth cho biết Mỹ có ý chí rõ ràng trong việc duy trì ổn định trên bán đảo Hàn Quốc thông qua đồng minh Hàn-Mỹ. Washington sẽ cùng Seoul đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, nỗ lực để Hàn Quốc không rơi vào khủng hoảng; cũng như tiếp tục cung cấp sức mạnh răn đe hạt nhân mở rộng một cách vững chắc. Tuy nhiên, quan chức này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tính linh hoạt nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp khác trong khu vực, trong đó Seoul sẽ đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong phòng thủ thông thường trước các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Phát biểu này được hiểu là Hàn Quốc sẽ chủ động ứng phó với mối đe dọa quân sự thông thường từ miền Bắc, trong khi quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc có thể sẽ đối phó với các thách thức trong khu vực thông qua tham vấn song phương.

Về phần mình, Bộ trưởng Ahn Gyu-back khẳng định Hàn Quốc là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), nên về bản chất sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc chính là cam kết vững chắc của Chính phủ Hàn Quốc. Quan chức này cũng cho biết vì Seoul không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, nên Hàn Quốc và Mỹ đang vận hành hệ thống tích hợp vũ khí hạt nhân-thông thường (CNI).

Mặt khác, hai Bộ trưởng ngày 3/11 đã cùng đến thăm Khu vực an ninh chung (JSA) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, để kiểm tra tư thế phòng thủ. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng nhau đến thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm, địa điểm biểu tượng cho sự chia cắt giữa hai miền Nam-Bắc tại bán đảo Hàn Quốc, kể từ năm 2017.  
 
Bộ trưởng Hàn Quốc và Mỹ đã nghe báo cáo về tình hình tác chiến tại trạm quan sát ở khu vực tiền tuyến (OP) ở cực Bắc, nằm cách đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) chỉ 25m, và đến tham quan phòng họp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Quan chức hai nước đã không gửi thông điệp nào tới Bắc Triều Tiên, nhưng chuyến thăm này được đánh giá là dịp để Seoul và Washington tái khẳng định tầm quan trọng trong phòng thủ của liên quân Hàn-Mỹ.
 
Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ cũng đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ, đánh giá việc thúc đẩy chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến đã đạt được những tiến triển có ý nghĩa. 

Đặc biệt, lãnh đạo tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Mỹ cũng đã lần đầu tiên thực hiện chuyến bay chỉ huy liên quân. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc bay trên máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc, còn người đồng cấp Mỹ bay trên tiêm kích F-16 của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Cả hai quan chức đều từng là Đại tướng trong Không quân, điều khiển máy bay F-16.
 
Đội hình bay gồm 5 máy bay, trong đó có một máy bay cảnh báo sớm của Không quân Hàn Quốc cùng hai máy bay chiến đấu của mỗi nước, đã bay trên bán đảo Hàn Quốc nhằm kiểm tra tư thế phòng thủ vững chắc của liên quân Hàn-Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập