Theo hệ thống thống kê kinh tế của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/11, chỉ số tâm lý tin tức (News Sentiment Index, NSI) tính đến ngày 31/10 đạt 124,62 điểm, ghi nhận mức cao nhất kể từ 125,25 điểm vào ngày 29/7/2021.
Tâm lý kinh tế của người dân Hàn Quốc, được đánh giá qua các bản tin kinh tế, đã tăng lên mức lạc quan nhất trong vòng 4 năm 3 tháng. Chỉ số NSI từng rơi xuống 77,08 điểm vào ngày 10/12 năm ngoái, thời điểm ngay sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố, nhưng sau đó đã dần được khôi phục. Sau khi vượt mốc 100 điểm vào ngày 25/8, chỉ số này đã duy trì xu hướng đi ngang trong thời gian gần đây.
Khi đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ chưa có tiến triển rõ ràng, chỉ số này vào ngày 13/10 đã giảm xuống còn 101,04 điểm, nhưng sau đó đã tăng mạnh, vượt mốc 120 điểm vào ngày 29/10, ghi nhận lần đầu tiên vượt ngưỡng này kể từ ngày 2/8/2021.
Chỉ số tâm lý tin tức được Ngân hàng trung ương Hàn Quốc thống kê từ tháng 1/2022. Đây là chỉ số phản ánh tâm lý kinh tế xuất hiện trong các bài báo về kinh tế, được tính dựa trên sự chênh lệch giữa số câu tích cực và tiêu cực, sau khi phân loại cảm xúc tích cực, tiêu cực hay trung lập bằng học máy, trong các câu được lọc ra từ bài báo kinh tế. Nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý kinh tế lạc quan hơn mức bình quân dài hạn.
Đợt tăng mạnh gần đây của chỉ số tâm lý tin tức trùng với cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju vào cuối tháng 10 vừa qua. Chỉ số này đã đạt 118,36 điểm vào ngày 28/10, sau đó đã tăng liên tiếp lên 121,2 điểm; 124,05 điểm và 124,62 điểm từ ngày 29-31/10. Kết quả này được cho là nhờ thông tin đạt được thỏa thuận thuế quan Hàn-Mỹ.
Sự cải thiện trong chỉ số tâm lý tin tức cũng trùng với giai đoạn chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) tăng mạnh trong nhiều ngày liên tiếp, tập trung vào ngành chíp bán dẫn. Theo đó, kỳ vọng về sự cải thiện toàn diện trong tâm lý kinh tế cũng được gia tăng.