Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 4/11 hoan nghênh bài phát biểu trình bày về dự thảo ngân sách năm 2026 của Tổng thống Lee Jae Myung, gọi đây là "ngân sách đầu tiên mở ra kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)". 
Trong suốt bài phát biểu của ông Lee trước Quốc hội, các nghị sĩ của Đảng Dân chủ đồng hành đã đồng loạt đứng dậy và vỗ tay hưởng ứng. Đảng cầm quyền đánh giá ngân sách năm sau là khoản chi cấp thiết nhằm phục hồi kinh tế và đời sống dân sinh, đồng thời là bước khởi đầu cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đảng này kêu gọi sự hợp tác của đảng đối lập, nhấn mạnh Quốc hội cần sớm thông qua dự toán ngân sách năm sau, muộn nhất là trước ngày 4/12. Đảng Dân chủ đồng hành cũng gây sức ép, cảnh báo nếu chính giới không đạt được đồng thuận, đảng này sẽ đơn phương tiến hành bỏ phiếu thông qua dự thảo ngân sách năm sau.
 
Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thì tẩy chay không tham dự phiên họp. Đảng này chỉ trích việc Nhóm công tố viên đặc biệt yêu cầu lệnh bắt tạm giam cựu Đại diện đảng này tại Quốc hội, ông Choo Kyung-ho, chỉ một ngày trước bài phát biểu của Tổng thống là hành động đàn áp phe đối lập. Thay vào đó, các nghị sĩ đảng này tổ chức một cuộc mít tinh phản đối bên ngoài hội trường chính Quốc hội. 
 
Dự thảo ngân sách năm 2026 có quy mô 728.000 tỷ won (506,03 tỷ USD), tăng 8% so với năm nay. Quốc hội sẽ bắt đầu tiến trình thẩm định dự toán ngân sách từ ngày 5/11. Theo quy định, thời hạn cuối cùng để Quốc hội thông qua dự thảo là tới ngày 2/12 tới.