Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc ngày 3/11 công bố báo cáo đánh giá về cuộc hội đàm thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Lee Jae Myung với người đồng cấp Mỹ Donald Trump diễn ra vào ngày 29/10 vừa qua tại Gyeongju.
Báo cáo phân tích Seoul và Washington đã đạt được thỏa thuận cụ thể về việc "hiện đại hóa quan hệ đồng minh" thông qua một sự trao đổi rõ ràng, trong đó Hàn Quốc đóng góp kinh tế lớn cho Mỹ để đổi lấy việc được Washington chuyển giao công nghệ quân sự quan trọng.
Về thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh vừa rồi, báo cáo chỉ ra rằng về mặt kinh tế, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, đổi lại việc Washington giảm thuế quan và chấp nhận cho Seoul đóng tàu ngầm hạt nhân.
Ngoài việc Mỹ đồng ý cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, báo cáo còn liệt kê các thành quả chi tiết khác của hình thức trao đổi kinh tế-an ninh giữa hai nước, như chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, Hàn Quốc nhập máy bay cảnh báo sớm từ Mỹ, và thiết lập quan hệ đồng minh về công nghệ, chế tạo.
Báo cáo đánh giá "Biên bản ghi nhớ (MOU) về thịnh vượng công nghệ chung Hàn-Mỹ" và "Sáng kiến MASGA" (Làm cho ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại) đã tạo tiền đề để hai nước mở rộng quan hệ đối tác toàn diện, từ phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến cho tới chuỗi cung ứng.
Ngoài ra, báo cáo còn phân tích Seoul và Washington đã thể chế hóa được cơ chế trao đổi giữa việc bảo đảm an ninh và đóng góp kinh tế, chuyển đổi từ đồng minh dựa trên nền tảng là các giá trị truyền thống sang trên nền tảng trao đổi lợi ích cụ thể.
Báo cáo cũng phản bác một số ý kiến cho rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang chuyển sang hướng thương mại hóa và nghiêng về mang lại lợi ích cho Mỹ, nhấn mạnh rằng vị thế của Hàn Quốc đã thay đổi từ "bên hưởng lợi" đơn phương trong quan hệ đồng minh thành "đối tác" trong một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.