Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/11 cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã đến thị sát công trường xây dựng nhà máy sản xuất đồ dùng học tập và thiết bị giảng dạy, kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch xây dựng các nhà máy này. Tại đây, ông Kim đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường giáo dục và khiển trách về việc chậm trễ trong tiến độ thi công.
Lãnh đạo miền Bắc chỉ trích mặc dù vấn đề tăng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật cho ngành giáo dục luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng trong các phiên họp toàn thể của trung ương đảng những năm gần đây, nhưng đến giữa năm thứ 5, công tác xây dựng vẫn không có tiến triển đáng kể.
Chủ tịch Kim khẳng định cần xem đây là vấn đề trong quan điểm và thái độ của Nội các và các cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục đối với chính sách của đảng và tương lai đất nước. Ông Kim chỉ ra rằng dù các nghị quyết về việc thành lập các nhà máy nói trên đã được thông qua tới 8 lần trong các phiên họp toàn thể của khóa VIII, nhưng vẫn chưa được thực hiện. Các cơ quan liên quan cũng chưa đưa ra được phương pháp thực thi rõ ràng.
Lãnh đạo miền Bắc đã yêu cầu cần đánh giá nghiêm túc nguyên nhân khiến các chính sách quan trọng, vốn được coi là quốc sách hàng đầu, lại bị coi nhẹ và bỏ mặc trong suốt nhiều năm qua trong phiên họp toàn thể vào tháng 12 tới đây. Kỳ họp toàn thể của Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 tới, và sẽ tiến hành rà soát tình hình thực hiện chính sách trong lĩnh vực giáo dục.
Ngoài ra, ông Kim cũng biểu dương tinh thần làm việc của binh sĩ đang tham gia xây dựng tại công trường, nhưng nhấn mạnh nhà máy sản xuất thiết bị giáo dục là nhà máy trọng tâm, đảm bảo nhu cầu trên toàn quốc. Chủ tịch Kim cũng yêu cầu kiểm tra mẫu thiết bị dạy học sẽ được trang bị cho tất cả các trường học trong nước, chỉ đạo phải đảm bảo chất lượng, nhu cầu và quy cách phù hợp theo loại hình trường học, lứa tuổi, thể trạng học sinh và chủng loại sản phẩm.
Cuối cùng, ông Kim chỉ thị phải hoàn tất công trình trong năm 2025 và đưa nhà máy vào vận hành trong nửa đầu năm sau.