Ủy viên tối cao đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hàn Quốc Jeon Hyun-hee trong cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng ngày 5/11 cho rằng chìa khóa cuối cùng mở ra kỷ nguyên chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đạt 5.000 điểm chính là việc khôi phục hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Seoul không thể bỏ lỡ thời điểm vàng này.
Nghị sĩ trên cũng kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy việc cử đặc phái viên hòa bình tới Bắc Triều Tiên nhân dịp Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc Kim Yong-nam từ trần nhằm gửi lời chia buồn, đồng thời tận dụng cơ hội này để xác nhận ý chí đối thoại giữa Mỹ-Triều, cũng như hai miền Nam-Bắc.
Bà Jeon nhấn mạnh một trong những thành quả của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa qua là xác nhận được ý chí đối thoại với miền Bắc mạnh mẽ từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay cả Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cũng nhận định rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có ý định đối thoại với Mỹ, và hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều có khả năng diễn ra sau tháng 3 năm sau.
Nghị sĩ đảng cầm quyền nhận định 6 tháng tới sẽ là thời điểm vàng để khôi phục lòng tin liên Triều và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Giờ là lúc Seoul phải có những nỗ lực chính trị và ngoại giao chủ động và sáng tạo hơn bao giờ hết. Bà Jeon kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc thực hiện các biện pháp tiên phong nhằm làm dịu căng thẳng liên Triều và dẫn dắt đối thoại Mỹ-Triều với vai trò là người hòa giải.
Ngoài ra, nghị sĩ Jeon nhấn mạnh Hàn Quốc phải mở ra con đường cho đối thoại Mỹ-Triều, từ đó tiến tới đối thoại liên Triều thông qua giao tiếp chiến lược với 4 cường quốc xung quanh. Hòa bình chính là kinh tế. Bà đề nghị Bộ Thống nhất và toàn bộ Chính phủ Hàn Quốc ứng phó một cách tích cực để giải quyết rủi ro địa chính trị trên bán đảo Hàn Quốc, yếu tố đang kìm hãm sự phát triển của thị trường chứng khoán.
Ủy viên tối cao của đảng Kim Byung-joo trong cuộc họp cũng cho biết mặc dù Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã không diễn ra, nhưng Bắc Triều Tiên đang ngầm chuẩn bị cho cuộc đối thoại. Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc cần tích cực hành động để khôi phục ngoại giao hòa bình. Seoul cần chủ động mở lại cánh cửa đối thoại liên Triều, vững chắc hướng đến một bán đảo hòa bình và hợp tác. Với tinh thần đó, Chính phủ Hàn Quốc cần nghiêm túc cân nhắc đề xuất của nghị sĩ Park Jie-won (đảng Dân chủ đồng hành), người tự đề cử bản thân làm đặc phái viên đến miền Bắc để viếng tang.
Nghị sĩ Jeon tái khẳng định việc đến viếng ông Kim Yong-nam có thể trở thành cơ hội để khôi phục lòng tin giữa hai miền Nam-Bắc. Mọi phương án hợp pháp và khả thi cần được huy động để mở đường cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.