Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 5/11 công bố kết quả điều tra bổ sung về dân số không hoạt động kinh tế và số người lao động không lương trong nước. Trong đó, dân số không tham gia hoạt động kinh tế tính đến tháng 8/2025 đạt 16,22 triệu người, tăng 9.000 người so với một năm trước. Dân số không hoạt động kinh tế là những người trên 15 tuổi, không có việc làm và cũng không tìm kiếm việc làm.
Tỷ trọng người không tham gia hoạt động kinh tế trong nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên chiếm 35,4%, giảm 0,2%, mức thấp nhất kể từ khi có số liệu thống kê vào tháng 8/1999. Trong đó, người làm nội trợ chiếm 36,9%, tiếp đến người đang đi học hoặc tham gia khóa học là 20,2%, và dân số "nghỉ ngơi" không hoạt động kinh tế mà không có lý do đặc biệt nào đạt 16,3%.
Dân số "nghỉ ngơi" ghi nhận khoảng 2,64 triệu người, tăng 73.000 người so với năm 2024. Con số này đã liên tục tăng từ khoảng 2,24 triệu người vào năm 2022, lên 2,32 triệu người vào năm 2023, và 2,57 triệu người vào năm 2024. Lý do dẫn đến hiện tượng này có sự khác nhau theo độ tuổi.
34,1% thanh niên từ 15-29 tuổi cho biết không tìm được công việc mong muốn, tăng 3,3% so với năm trước, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Ngoài ra, 9,9% trả lời rằng không có công việc. Đối với nhóm người trên 60 tuổi, 38,5% dân số nghỉ ngơi do sức khỏe không tốt, và 34% cho biết đã hết tuổi lao động.
Mặt khác, lao động không lương bao gồm những hộ kinh doanh và lao động làm việc cho gia đình không hưởng lương là 6,55 triệu người, giảm 103.000 người so với tháng 8 năm ngoái. Tỷ trọng lao động không lương trên tổng số lao động có việc làm là 22,6%, giảm 0,5%; mức thấp nhất kể từ năm 2007 cho tới nay.
Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8/2020, thời điểm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hộ kinh doanh nhỏ lẻ có tuyển lao động giảm 5.000 người xuống còn 1,44 triệu người; còn hộ không tuyển người làm là 4,24 triệu người, giảm 65.000 người.
Xét theo ngành nghề, ngành nông lâm ngư nghiệp là lĩnh vực có nhiều lao động không lương nhất, với 1,37 triệu người, chiếm 20,9%. Tuy nhiên, ngành có mức giảm nhiều nhất cũng là ngành nông lâm ngư nghiệp, ghi nhận mức giảm 131.000 người. Cơ quan Dữ liệu quốc gia nhận định sự sụt giảm này được cho là đã phản ánh sự thay đổi cơ cấu công nghiệp trong nước.