Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Điểm đánh giá của người Hàn về nền kinh tế thấp nhất từ sau năm 2020

Write: 2025-11-06 13:04:03Update: 2025-11-06 13:52:06

Điểm đánh giá của người Hàn về nền kinh tế thấp nhất từ sau năm 2020

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu giá trị xã hội (CSES), một tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn SK thành lập, ngày 6/11 công bố kết quả khảo sát nhận thức xã hội Hàn Quốc thực hiện cùng công ty tư vấn Triplelight với 1.000 người dân trên toàn quốc. 

Trong đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đã giảm 0,2% trong quý II năm ngoái, nhưng đã quay lại mức tăng trưởng 0,7% trong quý II năm nay, cho thấy xu hướng phục hồi nhất định.
 
Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, điểm đánh giá của người dân về nền kinh tế quốc gia đã giảm mạnh từ 5,13 điểm (năm 2020) xuống còn 3,88 điểm (năm nay), mức thấp nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu. Mức độ hạnh phúc cá nhân, từng đạt đỉnh 6,54 điểm vào năm ngoái, đã giảm xuống còn 6,34 điểm trong năm nay. Nhận thức về ảnh hưởng tiêu cực của các vấn đề xã hội đến cuộc sống người dân cũng tăng từ 6,54 điểm (năm 2020) lên 6,97 điểm (năm nay), mức cao nhất từng được ghi nhận.
 
Tỷ lệ người dân tự nhận mình thuộc tầng lớp trung lưu chỉ đạt 39,5%, thấp hơn nhiều so với mức 59,3% theo số liệu của Cơ quan Dữ liệu quốc gia công bố năm 2023, cho thấy người dân có xu hướng tự đánh giá vị thế kinh tế của bản thân thấp hơn thực tế.
 
Tỷ lệ người cho biết "không có ai để dựa vào xung quanh" đã tăng hơn gấp đôi, từ 4,1% năm ngoái lên 9,8% trong năm nay. Tỷ lệ người từng thực hiện hành động xã hội như bỏ phiếu, tẩy chay sản phẩm, hay tiêu dùng có trách nhiệm đã giảm từ 34,5% (năm 2020) xuống 23,0% (năm nay), cho thấy vốn xã hội và tinh thần tham gia cộng đồng đang suy yếu.

Khi được hỏi doanh nghiệp nên ưu tiên "tăng trưởng" hay "quản trị ESG" (cải thiện môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp), 55,1% người dân chọn ESG, cao hơn tỷ lệ 44,9% cho "tăng trưởng".
 
Giám đốc CSES Na Suk-kwon chỉ ra rằng mặc dù các chỉ số kinh tế năm nay cho thấy dấu hiệu phục hồi, nhưng tâm lý xã hội vẫn chưa được cải thiện, do đó cần tăng cường vốn xã hội để thay đổi tình trạng này.

Bà Jung Yoo-jin, đồng Giám đốc điều hành Triplelight, thì chỉ ra rằng trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế khiến ý chí giải quyết vấn đề xã hội của người dân giảm xuống mức thấp kỷ lục, đây chính là thời điểm cả xã hội cần đoàn kết và hợp tác để vượt qua khủng hoảng.

Lựa chọn của ban biên tập