Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường Hàn Quốc sáng ngày 6/11 chính thức công bố hai phương án Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC), tức mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính sẽ được áp dụng đến năm 2035. Theo đó, phương án thứ nhất đặt mục tiêu giảm 50-60% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2018, trong khi phương án thứ hai nâng mức giảm lên 53-60%.
Bộ cho biết mục tiêu NDC 2035 không được quy định dưới dạng một con số cố định, mà được thiết lập trong một phạm vi gồm “mức tối thiểu” và “mức tối đa”. Trong đó mức tối thiểu phản ánh mục tiêu có tính khả thi thực tế cao, mức tối đa giảm 60% so với năm 2018 là mục tiêu mang tính “thách thức”, được đặt ra trên cơ sở mở rộng hỗ trợ của Chính phủ, phát triển công nghệ sáng tạo và cải tổ cơ cấu công nghiệp.
Trước đó, Bộ đã từng đưa ra 4 kịch bản khác nhau cho NDC 2035, với các mức giảm lần lượt là 48%, 53%, 61% và 65% so với năm 2018.
Bộ cho biết việc rút xuống thành hai phương án hiện nay dựa trên phán quyết của Tòa án Hiến pháp hồi tháng 8 năm ngoái, đó là không nên đặt gánh nặng quá lớn lên các thế hệ tương lai. Đồng thời quyết định này cũng đã được Bộ cân nhắc ý kiến từ giới công nghiệp và xã hội dân sự.
Từ tháng 9, Bộ đã tổ chức 6 buổi trưng cầu ý kiến trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và giao thông vận tải, nhằm thu thập ý kiến đóng góp từ doanh nghiệp và người dân về mức giảm phát thải phù hợp.
Phương án cuối cùng dự kiến sẽ được ấn định tại cuộc họp của Ủy ban tăng trưởng xanh và trung hòa carbon cùng cuộc họp Nội các sớm là trong tuần tới, rồi sau đó sẽ chính thức được công bố tại Hội nghị lần thứ 30 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tổ chức tại Brazil vào giữa tháng 11 này.