Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) ngày 6/11 cho biết triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2026 bình quân của 8 ngân hàng đầu tư (IB) lớn trên thế giới đưa ra vào cuối tháng 10 vừa qua đạt 1,9%, tăng 0,1% so với mức bình quân của cuối tháng 9.
Ngân hàng Citi có trụ sở tại Mỹ đã nâng mức dự báo từ 1,6% lên 2,2%; góp phần kéo tăng chỉ số trung bình. Ngoại trừ ngân hàng Bank of America của Mỹ đưa ra mức dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm sau là 1,6%; các ngân hàng còn lại đều đưa ra dự báo cao hơn mức 1,6% do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hồi tháng 8.
Cụ thể, ngân hàng Citi, ngân hàng JP Morgan và ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ đều đưa ra mức dự báo là 2,2%, vượt ngưỡng 2%. Còn ngân hàng Nomura của Nhật Bản, ngân hàng UBS có trụ sở tại Thụy Sĩ và ngân hàng Barclays của Anh đưa ra mức dự báo lần lượt là 1,9%, 1,8% và 1,7%. Với những dự báo này, tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc vào năm 2026 được cho là tăng gần gấp đôi so với mức dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay bình quân là 1%. Các ngân hàng đầu tư đều nhận định rằng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ tiếp tục khả quan trong năm tới.
8 ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới vào cuối tháng 10 cũng đã nâng tỷ lệ cán cân vãng lai trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm tới lên 5,3%, từ mức trung bình 4,7% được đưa ra vào cuối một tháng trước đó. Dù ngân hàng Goldman Sachs đã điều chỉnh giảm dự báo từ 6,6% xuống 6%, nhưng ngân hàng Citi đã nâng mức dự báo từ 4,4% lên 7,1%, và ngân hàng Nomura tăng từ 3,9% lên 6,6%, khiến mức trung bình tăng lên đáng kể.
Các ngân hàng đầu tư này cho rằng đà tăng trong kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc, tập trung vào chíp chất bán dẫn và ô tô, sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chính sách tăng thuế quan của Mỹ.
Tuy nhiên, BOK ngày 23/10 cho biết mức 1,6% được đưa ra hồi tháng 8 là mức dự báo phù hợp với triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm tới. Mức dự báo này thấp hơn so với dự báo 2,2% của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), cũng như mức 1,8% của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), và tương đương với con số mà Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đưa ra.