Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/11 đưa tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Mỹ Kim Un-chol, nhấn mạnh một khi Chính phủ Mỹ đã công khai ý định thù địch đến cùng thì miền Bắc cũng sẽ kiên nhẫn đáp trả tương xứng.
Điều này cho thấy Bình Nhưỡng sẽ áp dụng chính sách "kiên nhẫn chiến lược", tạm thời không đối thoại với Mỹ, bởi Tổng thống Donald Trump một mặt thể hiện quyết tâm đối thoại, nhưng mặt khác lại vẫn liên tiếp áp dặt cấm vận với nước này gần đây.
Thứ trưởng Kim lên án lệnh cấm vận mới đã một lần nữa lộ rõ bản chất độc ác của Mỹ; nhấn mạnh việc Chính phủ Tổng thống Donald Trump công bố biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Bắc Triều Tiên lần thứ năm kể từ sau khi ra mắt nhiệm kỳ vào tháng 1 năm nay là dấu mốc chấm dứt mọi suy đoán và dư luận cho rằng chính sách đối với Bình Nhưỡng của Washington có thể thay đổi.
Ông này cho rằng Chính phủ Mỹ hiện nay đã một lần nữa thể hiện rõ ý định thù địch với Bắc Triều Tiên theo cách thức "quen thuộc và truyền thống". Quan chức miền Bắc lên án Mỹ không nên nuôi ảo tưởng rằng cách thức gây sức ép, dụ dỗ, đe dọa, cưỡng ép sẽ mang lại hiệu quả khi đối phó với nước này. Các biện pháp trừng phạt của Washington hiện tại và tương lai sẽ không ảnh hưởng đến cách nghĩ và quan điểm của chính quyền miền Bắc với Mỹ. Đồng thời, Thứ trưởng Kim cũng chỉ ra rằng sự cố chấp trong chính sách trừng phạt của chính quyền Mỹ hiện nay chỉ là biểu tượng cho thất bại không thể cứu vãn trong chính sách đối với miền Bắc. Dù Mỹ huy động toàn bộ "kho vũ khí trừng phạt" thì cũng không thể thay đổi cục diện chiến lược hiện nay theo hướng có lợi cho mình, cho rằng Mỹ không nên lặp lại kịch bản thất bại trong quá khứ để mong đợi một kết quả mới.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11 (giờ địa phương) đã bổ sung 8 công dân mang quốc tịch Bắc Triều Tiên và 2 tổ chức của miền Bắc vào danh sách trừng phạt vì tham gia rửa tiền từ các hoạt động tội phạm mạng của chính quyền Bình Nhưỡng.
Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đang thúc đẩy việc đưa 7 tàu của bên thứ ba, bị cáo buộc tham gia chở lậu than đá và quặng sắt của Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc, vào danh sách trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Các biện pháp trừng phạt này được ban hành sau khi cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un bất thành, dẫn đến nhận định rằng đây có thể là một "lá bài gây sức ép" của Washington nhằm thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều.