Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 6/11 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, có 13.416 trẻ em được sinh ra trong các gia đình đa văn hóa, tăng 10,4% (1.266 trẻ) so với một năm trước.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, số trẻ sinh trong các gia đình đa văn hóa tăng trở lại. Tỷ lệ tăng 10,4% là mức cao nhất kể từ năm 2009 (41,5%). Nếu tính về số lượng trẻ tăng thêm, thì đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2011 (1.702 trẻ).
Tỷ lệ trẻ sinh trong gia đình đa văn hóa chiếm 5,6% tổng số ca sinh tại Hàn Quốc trong năm ngoái, tăng 0,3% so với năm trước. Tỷ lệ này từng giảm từ 6% năm 2020 xuống 5% năm 2022, nhưng đã tăng trở lại lên 5,3% vào năm 2023 và tiếp tục tăng năm thứ hai liên tiếp trong năm 2024.
Cơ quan Dữ liệu quốc gia cho rằng sự gia tăng số trẻ sinh trong gia đình đa văn hóa chủ yếu phản ánh xu hướng phục hồi của các cuộc hôn nhân đa văn hóa, vốn đã sụt giảm mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Trong năm ngoái, có tổng cộng 21.450 cặp kết hôn đa văn hóa, tăng 5% so với năm trước, và đạt mức cao nhất kể từ năm 2019 (24.721 cặp). Do ảnh hưởng của COVID-19, số cặp kết hôn đa văn hóa từng giảm mạnh 34,6% năm 2020 và 13,9% năm 2021, nhưng đã tăng mạnh trở lại 25,1% năm 2022 và 17,2% năm 2023, đánh dấu ba năm tăng liên tiếp.
Tuy nhiên, tỷ lệ các cặp kết hôn đa văn hóa trong tổng số cặp kết hôn tại Hàn Quốc năm ngoái là 9,6%, giảm 1% so với năm 2023. Cơ quan Dữ liệu quốc gia giải thích điều này là do số cặp kết hôn trên cả nước có chiều hướng tăng mạnh trong năm 2024.
Trong số các cặp kết hôn đa văn hóa, có 71,2% là nam giới người Hàn kết hôn với phụ nữ người nước ngoài, 18,2% là phụ nữ Hàn Quốc kết hôn với đàn ông nước ngoài, 10,6% là kết hôn với người nhập tịch.
Quốc tịch phổ biến nhất của các cô dâu quốc tịch nước ngoài hoặc nhập tịch là Việt Nam (26,8%), sau đó tới Trung Quốc (15,9%) và Thái Lan (10%). Trong khi đó, quốc tịch của các chú rể nước ngoài chủ yếu là Mỹ (7%), Trung Quốc (6%) và Việt Nam (3,6%).
Mặt khác, số cặp ly hôn trong các gia đình đa văn hóa năm ngoái đạt 7.992 cặp, giảm 166 cặp (2%) so với năm trước. Số cặp ly hôn đa văn hóa đã giảm liên tục kể từ năm 2011, tăng nhẹ vào năm 2023 nhưng đã giảm trở lại sau một năm.