Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 5/11 đã đề nghị Tòa án mức án 4 năm tù giam đối với cựu Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon và 2 năm tù giam với cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Park Jie-won.
Hai quan chức trên bị truy tố liên quan tới vụ việc một công chức họ Lee thuộc Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển Tây vào tháng 9/2020 (thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in). Sau khi thay đổi chính quyền, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán tháng 6/2022 đã tiến hành thanh tra lại vụ án. Khi đó, cơ quan này đã đề nghị Viện Kiểm sát tiến hành điều tra, trong khi NIS tố giác cựu Giám đốc Park.
Sau đó, Viện Kiểm sát đã lần lượt truy tố hai cựu quan chức này vào tháng 12/2022. Phiên tòa sơ thẩm đã kéo dài suốt gần ba năm. Cựu Chánh Văn phòng Suh bị cáo buộc che giấu việc công chức Bộ Hải dương bị sát hại và ra lệnh soạn thảo, phát tán tài liệu công vụ giả để quy kết ông Lee đã tự nguyện vượt biên sang Bắc Triều Tiên.
Viện Kiểm sát cho rằng mặc dù là người chịu trách nhiệm cuối cùng, ông Suh đã phản bội nghĩa vụ bảo vệ công dân và biến một người dân thành kẻ vượt biên sang Bắc Triều Tiên. Đối với ông Park Jie-won, Viện Kiểm sát quy kết cựu Giám đốc NIS đã tích cực tham gia vào kế hoạch che giấu vụ việc của ông Suh dù là người đứng đầu cơ quan thu thập thông tin về Bắc Triều Tiên.
Cả hai bị cáo đều khẳng định mình vô tội. Ông Suh cho rằng đây là cuộc điều tra mà kết luận đã được định sẵn ngay từ đầu. Trong khi đó, phía ông Park lập luận rằng có đủ căn cứ để xác định công chức họ Lee thực sự đã tự vượt biên.
Viện Kiểm sát cũng đề nghị tuyên án 3 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát biển Kim Hong-hee.
Tòa án dự kiến sẽ tuyên án vào lúc 2 giờ chiều ngày 26/12 tới.