Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 6/11 đã bác đơn kiện của Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch với Hội đồng thành phố Seoul, đòi vô hiệu hóa dự thảo sửa đổi "Quy định bảo vệ di sản văn hóa thành phố Seoul", tuyên phía nguyên đơn thua kiện, chấm dứt vụ kiện tụng kéo dài hai năm qua.
Tháng 10/2023, Hội đồng thành phố Seoul đã xóa điều khoản trong quy định trên, có nội dung rằng thành phố phải xem xét lại việc cấp phép xây dựng nếu công trình được cho là chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến di sản văn hóa.
Theo chính quyền thành phố Seoul, khu vực bảo tồn di sản văn hóa quốc gia được quy định là trong bán kính 100m tính từ ranh giới di sản, ngay cả các khu vực nằm ngoài phạm vi này cũng đang bị áp quy chế quá nghiêm ngặt.
Cục Di sản văn hóa (nay là Cục Di sản quốc gia) đã yêu cầu Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đề nghị Hội đồng thành phố xem xét lại, cho rằng việc sửa đổi như vậy là vi phạm Luật bảo vệ di sản văn hóa, có nội dung khi sửa đổi quy định phải tham khảo ý kiến của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa. Tuy nhiên, ông Oh đã không chấp nhận yêu cầu này, dẫn đến tranh chấp pháp lý giữa hai bên.
Tòa án tối cao kết luận việc thành phố sửa dổi quy định không vi phạm hệ thống phân cấp văn bản luật. Tòa án tối cao nhận định các văn bản pháp luật có giá trị cao hơn không yêu cầu thành phố phải hỏi ý kiến của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đối với các khu vực nằm ngoài khu vực bảo tồn lịch sử, văn hóa.
Đáng chú ý, phán quyết này được cho là sẽ mở đường cho việc xây dựng tòa nhà cao tối đa 142m tại khu Seun 4 đối diện Jongmyo (Tông Miếu), di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.
Hội đồng thành phố Seoul hoan nghênh phán quyết trên của Tòa án, đánh giá đây là quyết định góp phần củng cố quyền lập pháp tự chủ của chính quyền địa phương. Trong khi đó, Cục Di sản quốc gia tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo Jongmyo không mất danh hiệu di sản thế giới do hoạt động phát triển ở khu vực lân cận.