Bộ Ngoại giao Australia ngày 6/11 (giờ địa phương) cho biết đã áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm du lịch đối với 4 tổ chức và một cá nhân của Bắc Triều Tiên có liên quan đến tội phạm mạng như đánh cắp tiền ảo nhằm tài trợ cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này.
Các tổ chức bị cấm vận gồm các nhóm tin tặc trực thuộc Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên là tổ chức Lazarus, Kimsuky, Andariel và Chosun Expo. Cá nhân bị trừng phạt là Park Jin-hyok, một tin tặc thuộc tổ chức Chosun Expo.
Trong đó, Park Jin-hyok và nhóm tin tặc Lazarus bị cáo buộc có liên quan đến các vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền (ransomware), trong khi nhóm tin tặc Kimsuky, Andariel và Chosun Expo bị nghi thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống y tế quốc tế, nhà máy điện hạt nhân và các tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank). Tất cả các đối tượng này trước đó đã từng bị Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đưa vào danh sách cấm vận.
Bộ Ngoại giao Australia cho biết theo báo cáo mới nhất của Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia (MSMT), chỉ trong năm 2024, các tin tặc miền Bắc đã đánh cắp ít nhất 1,9 tỷ đô-la Australia (1,2 tỷ USD) tiền ảo từ các doanh nghiệp toàn cầu. Bình Nhưỡng đã tiến hành rửa số tiền ảo đánh cắp được này thông qua mạng lưới toàn cầu, bao gồm công dân Bắc Triều Tiên và các đối tượng trợ giúp ở nước ngoài, sau đó sử dụng số tiền ảo đó để mua bán, chuyển giao các thiết bị quân sự và nguyên vật liệu dùng trong sản xuất vũ khí như đồng.
Bộ Ngoại giao Australia khẳng định việc cùng Mỹ thực hiện các biện pháp cấm vận lần này nhằm gây áp lực lên mạng lưới kiếm lợi nhuận trái phép của miền Bắc; cũng như ứng phó với các mối đe dọa an ninh. Chính phủ nước này còn cảnh báo người dân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cung cấp tài chính cho các tổ chức hoặc cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt trên, đồng thời kêu gọi người dân tăng cường cảnh giác về an ninh mạng.
Ngoài ra, Australia cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, tiến hành từ bỏ toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo trái phép của nước này.