Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer trong bài phỏng vấn với kênh tin tức Fox News ngày 6/11 (giờ địa phương) phát biểu nếu Tòa án tối cao kết luận chính sách thuế đối ứng của Chính phủ là vi phạm pháp luật, Washington có thể phải hoàn trả một phần thuế cho doanh nghiệp. Khi đó, Chính phủ Mỹ sẽ cần phải làm việc với Tòa án để xác định lịch trình hoàn thuế, quyền lợi của các bên đương sự và của Chính phủ.
Tại Mỹ, doanh nghiệp có thể khiếu nại nếu cho rằng thuế nhập khẩu họ nộp là sai hoặc trái luật. Nếu Tòa Tối cao tuyên mức thuế đó là vi hiến, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để được hoàn thuế.
Một ngày trước, Tòa án tối cao liên bang Mỹ đã tổ chức phiên tranh luận vụ kiện liên quan đến chính sách thuế quan của Chính phủ. Đáng chú ý là nhiều thẩm phán, bao gồm cả một số thẩm phán bảo thủ, đã bày tỏ hoài nghi về việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) để áp thuế đối ứng với các đối tác toàn cầu. Nếu thua kiện, Chính phủ Trump được cho là sẽ phải hoàn số tiền lên tới hơn 100 tỷ USD.
Mặt khác, khi được hỏi về kế hoạch nếu thua kiện, Tổng thống Trump cùng ngày nhấn mạnh thuế quan là công cụ bảo vệ nước Mỹ, nhiều vấn đề an ninh quốc gia hiện dựa vào chính sách thuế. Nhờ thuế quan, Mỹ đã đạt được các thỏa thuận thương mại trị giá 950 tỷ USD với Liên minh châu Âu (EU), 650 tỷ USD với Nhật Bản và 350 tỷ USD với Hàn Quốc. Nếu không có thuế, những con số này sẽ không tồn tại. Trên thực tế, Nhật Bản chỉ cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ; con số mà ông Trump nêu có thể là nhầm lẫn.
Lãnh đạo Nhà Trắng cảnh báo nếu Tòa án tối cao tước bỏ quyền áp thuế của Chính phủ, Mỹ sẽ bị đặt vào tình thế không thể tự vệ trước các biện pháp thuế quan của nước khác. Ông này nhấn mạnh nước Mỹ đã thu về hàng nghìn tỷ USD nhờ thuế quan, lo ngại nếu mất công cụ này, Washington có thể phải hoàn trả số tiền tương đương.