Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/11 đưa tin cho biết đại diện Tổng cục chính trị quân đội Bắc Triều Tiên vào hai ngày trước đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu của Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng, để thảo luận về vấn đề phối hợp giữa các cơ quan chính trị quân đội.
Cuộc họp có sự tham dự của Phó Cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội miền Bắc Pak Yong-il, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Nga Viktor Goremykin và các tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng.
Tại đây, các bên đã thảo luận về những vấn đề nhằm tăng cường phối hợp, giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan chính trị quân đội, phù hợp với mối quan hệ song phương đang được mở rộng và phát triển sâu sắc hơn dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước.
KCNA cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng miền Bắc No Kwang-chol một ngày trước đã tiếp đón đoàn đại biểu của Tổng cục chính trị quân đội Nga, và hai bên đã có buổi trò chuyện trong bầu không khí hữu nghị. Ông No vào ngày 1/10 cũng đã có buổi gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Bắc Triều Tiên dành cho Nga.
Trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài, Nga được cho là đã cử một quan chức cấp Thứ trưởng sang thăm Bắc Triều Tiên như một chuyến thăm đáp lễ, nhằm củng cố mối liên kết với Bình Nhưỡng, một nước ủng hộ mạnh mẽ cho Matxcơva. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một Cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Nga đến thăm Bắc Triều Tiên.
Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) trong buổi thanh tra Nhà nước của Ủy ban Tình báo Quốc hội ngày 4/11 cho biết đang theo dõi chặt chẽ các động thái tuyển chọn và huấn luyện để chuẩn bị cho việc điều động thêm binh lính ra nước ngoài của miền Bắc.
Theo NIS, khoảng 10.000 binh lính mà miền Bắc điều động sang hỗ trợ Matxcơva đang được triển khai ở khu vực tiền tuyến gần biên giới Nga-Ukraine để thực hiện nhiệm vụ canh gác. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng điều khoảng 1.000 lính công binh để hỗ trợ Nga trong công tác rà phá mìn.