Công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sập tháp nồi hơi tại nhà máy nhiệt điện Ulsan xảy ra ngày 6/11 đang bước sang ngày thứ hai.
Sáng 7/11, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã phát hiện thêm 3 nạn nhân bị vùi lấp. Trong đó, hai người đã được đưa tới bệnh viện nhưng được xác nhận là đã tử vong.
Một người khác được xác nhận là đã tử vong trong quá trình cứu hộ. Trong số hai công nhân đã xác định được vị trí vùi lấp ngày hôm trước, một người đã qua đời vào rạng sáng ngày 7/11 trong quá trình giải cứu. Do khối lượng lớn vật liệu và kết cấu đổ nát chồng lên nhau, lực lượng cứu hộ buộc phải làm việc hết sức thận trọng, song không thể đưa được nạn nhân ra ngoài kịp thời.
Ngoài ra, cơ quan này cũng phỏng đoán một nạn nhân khác bị vùi lấp gần đó có khả năng đã thiệt mạng. Như vậy, tổng số nạn nhân thiệt mạng do vụ sập tháp nồi hơi tăng lên thành 3 người, số người được phỏng đoán đã tử vong là 2 người.
Lực lượng cứu hộ hiện đang tập trung tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại chưa xác định được vị trí. Cơ quan này đang huy động trang thiết bị cần thiết như máy dò nhiệt, chó nghiệp vụ, nhưng công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn do các vật liệu từ vụ sập nén chặt.
Nhiều thiết bị cơ giới như cầu trục cỡ lớn đã được điều động tới hiện trường nhưng cũng chưa thể sử dụng hiệu quả. Đó là bởi việc di chuyển vội vàng các kết cấu thép có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân, dẫn tới nguy cơ sập thêm. Đặc biệt, cú sập hôm trước còn làm tăng nguy cơ đổ sập một tháp khác đã hoàn tất công tác chuẩn bị để phá dỡ.
Nhà máy nhiệt điện Ulsan đi vào hoạt động từ năm 1981, sau đó dừng hoạt động từ năm 2021 do hết tuổi thọ thiết kế (40 năm). Tháp lò hơi của tổ máy phát điện số 5 nhà máy này cao khoảng 60m đã bất ngờ đổ sập trong quá trình chuẩn bị phá dỡ ngày 6/11, khi các công nhân đang cắt bớt một số trụ đỡ ở độ cao khoảng 25m để việc phá dỡ bằng nổ mìn diễn ra thuận lợi.